Du lịch

Lễ hội kết nối làng nghề - du lịch Asean 2019 có gì ấn tượng?

09/05/2019, 22:01

Tối 9/5, Ngày hội Làng nghề - Du lịch Asean 2019 khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

img
Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, Đại sứ quán các nước Lào, Indonesia, BTC... cắt băng khai mạc Lễ hội Làng nghề và du lịch Asean 2019 tại Bắc Ninh. Ảnh Xuân Huy

"Ngày hội làng nghề và du lịch Asean 2019" một trong những chương trình trọng tâm của Diễn đàn Nữ doanh nhân Asean năm 2019, bao gồm các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp cho các nữ doanh nhân Asean, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cùng các sự kiện duyên dáng nữ doanh nhân Asean, hoạt động nghệ thuật kéo dài trong năm 2019 và tổ chức ở các địa phương Việt Nam (Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Bắc Ninh), Lào, Thái Lan…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tiến Nhường - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá, chương trình góp phần kết nối du lịch và làng nghề giữa các địa phương, các nước khu vực Asean.

Theo ông Nhường, với Bắc Ninh, song song với sự phát triển công nghiệp, tỉnh chú trọng đầu tư nâng cao thương hiệu của các làng nghề với du lịch. Nhiều sản phẩm chiếm vị trí trong ngành du lịch trong và ngoài nước, mỗi sản phẩm đều có nét độc đáo gắn liền với vùng văn hóa Kinh Bắc, vùng châu thổ Sông Hồng như: tre trúc Xuân Lai, đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, gốm Phù Lãng, tranh Đông Hồ…

Cùng với sản phẩm làng nghề truyền thống Bắc Ninh phải kể đến những điểm du lịch, lễ hội nổi tiếng, đặc biệt di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - quan họ Bắc Ninh...

Ngay sau lễ cắt băng khai mạc Lễ hội làng nghề - du lịch Asean 2019, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đại diện đại sứ quán các nước Lào, Indonesia, cùng các đơn vị chức năng trực tiếp tham quan các gian hàng, dùng thử các sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại triển lãm.

img
Theo ông Nguyễn Tiến Nhường- Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, lễ hội là cơ hội để các địa phương, các nước ASEAN kết nối du lịch, làng nghề truyền thống
img
Lễ hội thu hút hàng trăm đại biểu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủ công, du lịch và người dân...

Theo Ban tổ chức, ngày hội thu hút hơn 150 gian hàng giới thiệu sản phẩm các nước Asean như: Lào, Camphuchia, nước chủ nhà Việt Nam, và cả các gian hàng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc… Đây là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, sản phẩm làng nghề truyền thống, các điểm đến du lịch nổi tiếng.

Đặc biệt, lễ hội diễn ra trong thời gian 5 ngày (từ 9 - 13/5/2019) với các hoạt động chính như: tổ chức trưng bày sản phẩm, dịch vụ; tổ chức tour du lịch trải nghiệm văn hóa đặc trưng Bắc Ninh và các làng nghề tiêu biểu (với các tour: hồ Hoàn Kiếm - đền Đô - làng gỗ Đồng Kỵ - đền Giếng; TP. Bắc Ninh - lăng Kinh Dương Vương - làng tranh Đông Hồ - chùa Bút Tháp - chùa Dâu; TP. Bắc Ninh - làng gốm Phù Lãng - đền Lê Văn Thịnh - Lệ Chi Viên - làng tre Xuân Lai - làng đồng Đại Bái)...

img
Sự kiện có sự tham dự của Hoa hậu, Á hậu hữu nghị Asean. Các người đẹp đến từ các cuộc thi nhan sắc Asean trở thành những hình ảnh đại diện cho nhan sắc, kết nối du lịch, làng nghề Asean...
img
Cùng nhiều hoạt động nghệ thuật, ca hát, trình diễn thời trang... đặc sắc, sôi động

Bên cạnh các hoạt động chính, trong các ngày diễn ra ngày hội còn có một số hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các gian hàng, các địa phương; trao đổi với quan khách trong nước, quốc tế tới dự triển lãm, trải nghiệm văn hóa, du lịch, làng nghề; hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, tặng quà cho khách tham quan; các chương trình nghệ thuật: body painting, hát quan họ,... và các trò chơi dân gian vui nhộn mang đậm bản sắc văn hóa.

"Ngày hội Làng nghề - Du lịch Asean 2019" giúp các doanh nghiệp thành viên và các đơn vị tham gia tìm kiếm được các cơ hội để phát triển doanh nghiệp của mình như: mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của địa phương và các nước Asean, tìm kiếm đối tác, khách hàng, tìm hiểu chính sách đầu tư địa phương...

>>> Hình ảnh lãnh đạo tỉnh ủy, UBND Bắc Ninh, đại sứ quán Lào, Indonesia, các đơn vị chức năng tham quan gian hàng làng nghề, du lịch Asean...

img
Lễ hội thu hút hơn 150 gian hàng đến từ các làng nghề truyền thống Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, các địa điểm du lịch nổi tiếng...
img
img
img
Nghệ nhân làng nghề truyền thống Bắc Ninh chia sẻ công tác lưu giữ, phát triển sản phẩm gỗ mỹ nghệ
img
Tìm hiểu các sản phẩm đa dạng, độc đáo...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.