Giáo dục

Những lễ khai giảng đặc biệt trong mùa Covid-19

05/09/2020, 11:27

Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 được diễn ra ngắn gọn, hạn chế văn nghệ và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

img
Sáng nay (5/9), học sinh cả nước chính thức bước vào năm học mới 2020-2021 trong không khí vui tươi của "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường". Dự báo, quy mô giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông gồm gần 23 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông. Trong đó, số trẻ mầm non là khoảng gần 5,4 triệu; Học sinh phổ thông gần 17,6 triệu (tiểu học: hơn 8,7 triệu; THCS: trên 6 triệu và THPT hơn 2,8 triệu).
img
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy lễ khai giảng năm nay có thể coi là vô cùng đặc biệt. ​​​​​Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Trường tiểu học Đan Phượng (huyện Đan Phượng, Hà Nội), nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp để đảm bảo công tác đón học sinh như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang...
img
Vì các em còn nhỏ tuổi nên ý thức cá nhân về vấn đề giữ vệ sinh, phòng tránh dịch vẫn luôn cần có sự giám sát, nhắc nhở của các thầy cô và phụ huynh.
img
Cô Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đan Phượng cho biết, năm học 2020-2021, toàn trường có 1.234 học sinh, trong đó học sinh lớp 1 là 248 em.
img
Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến dự khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Đan Phượng và Trường tiểu học Thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng).
img
Học sinh và các giáo viên làm lễ chào cờ.
img
img
Tiết mục văn nghệ duy nhất của Trường tiểu học Đan Phượng hôm nay là màn đồng ca bài hát "Em yêu trường em" của các thầy, cô giáo và học sinh.
img
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đánh trống khai giảng năm học mới 2020-2021.
img
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng hoa và dặn dò các em học sinh giữ gìn sức khỏe, chăm ngoan, học giỏi, bước vào năm học mới với tâm thế tốt nhất.
img
Hoà chung vào trong không khí của cả nước, Trường mầm non Ánh Sao (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng tổ chức buổi lễ khai giảng với mục tiêu gọn nhẹ và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Hồng Hạnh
img
Cô Nguyễn Thu Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp Mẫu giáo lớn A3 bày tỏ: "Do là lần đầu tiên khối mầm non thực hiện lễ khai giảng theo từng lớp nên các cô đã dành mọi tâm huyết, thời gian để lớp học trở thành một sân khấu, sân trường thu nhỏ, giúp các con cảm thấy hào hứng nhất trong ngày đặc biệt này". Ảnh: Hồng Hạnh
img
Cách đó không xa, tại Trường tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), các em học sinh lớp 1 cũng đang háo hức với bộ đồng phục mới trong ngày tựu trường. Ảnh: Hồng Hạnh
img
Tại Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), lễ khai giảng được nhà trường tổ chức ngắn gọn, thời gian không quá 45 phút, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: Uyên Vũ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.