An ninh hình sự

Lên phòng riêng nối mi cho quý bà, giết người rồi cướp tài sản

15/04/2016, 22:29

Khi đang nối mi cho một quý bà, đối tượng đã nổi lòng tham dùng dây siết cổ nạn nhân rồi cướp tài sản.

giet-qui-ba_15169692

Khi đang nối mi cho một quý bà, đối tượng đã nổi lòng tham dùng dây siết cổ nạn nhân rồi cướp tài sản. Ảnh: Báo Đất Việt

Theo báo Vietnamnet, hôm nay 15/4, TAND Cấp Cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Lê Văn Huy (SN 1986, Bà Rịa – Vũng Tàu) mức án tử hình về hai tội “giết người”, “cướp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 24/12, bị cáo Huy làm nghề thợ nối mi mắt đã tới nhà chị Đ.T.T.N.(ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) để làm dịch vụ nối mi cho chị này. Buổi chiều khi tới nơi, khi đang làm đẹp cho chị N., bị cáo Huy nhìn thấy điện thoại di động và máy tính bảng của chị này liền nổi lòng tham. Gã bảo chị N. ngồi quay lưng về phía mình sau đó nhanh chóng dùng sợi dây điện siết cổ nạn nhân tới bất tỉnh rồi cướp những món đồ trên cùng số tiền 12 triệu bỏ trốn.

Cũng theo báo Đất Việt, Huy bị bắt sau đó vào ngày 27/12. Tại phiên tòa sơ thẩm, Huy có làm đơn kháng cáo nhưng không có bất cứ tình tiết giảm nhẹ nào nên bản án tại phiên tòa phúc thẩm vẫn được tiến hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.