Thời sự Quốc tế

LHQ: 3,5 triệu người Ukraine cần hỗ trợ nhân đạo

13/02/2019, 14:08

Liên Hợp Quốc cho rằng, khoảng 3,5 triệu công dân Ukraine có thể cần hỗ trợ nhân đạo trong năm 2019.

img
Cảnh hoang tàn trong một ngôi nhà của người dân Ukraine ở khu vực đang xảy ra các cuộc xung đột

“Năm nay, khoảng 3,5 triệu công dân Ukraine sẽ cần hỗ trợ nhân đạo, phần nhiều trong số họ là người già, phụ nữ và trẻ em”, Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Nhân đạo và Phó Điều phối viên Cứu trợ khẩn cấp Ursula Mueller nói trong phiên họp về Ukraine của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 12/2.

Theo bà Mueller, dân thường đang phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong các cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine từ năm 2014, trong đó hơn 3.300 dân thường đã thiệt mạng và có tới 9.000 người bị thương.

Quan chức LHQ cũng nói rằng chỉ riêng trong năm 2018, 89 sự cố đã ảnh hưởng đến các công trình nước sạch, hệ thống bảo vệ sức khỏe dân cư.

Ngoài ra, trong vòng 12 tháng qua, 12 công nhân nước sạch đã bị thương trong các vụ đánh bom.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.