Thế giới

LHQ bàn biện pháp cắt nguồn tài chính của IS

19/11/2014, 07:38

Ngày 18/11, Nhóm Giám sát hoạt động khủng bố Al-Qaeda thuộc Liên hợp quốc đề nghị bắt giữ tất cả các xe bồn chở dầu rời khỏi khu vực do phiến quân IS kiểm soát trên lãnh thổ Iraq và Syria...

Một khu vực Nhà nước Hồi giáo đang chiếm đóng tại Iraq
Một khu vực Nhà nước Hồi giáo đang chiếm đóng tại Iraq

Ngoài ra, Nhóm Giám sát cũng đề xuất một lệnh cấm các chuyến bay cất và hạ cánh trên lãnh thổ mà IS cùng các đồng minh đang chiếm giữ để ngăn chặn chúng vận chuyển tài sản hoặc vũ khí. Các đề xuất trên sẽ được đưa ra bàn bạc trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm nay (19/11).

Về diễn biến vụ việc IS hành quyết con tin thứ ba người Mỹ - nhân viên cứu trợ nhân đạo Peter Kassig, cùng ngày 18/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh xem xét lại toàn bộ chính sách giải cứu con tin người Mỹ liên quan tới khủng bố. Trích dẫn yêu cầu của Tổng thống Obama, Thứ trưởng chính sách quốc phòng Mỹ, bà Christine Wormuth cho biết, quá trình xem xét sẽ tập trung điều tra mối quan hệ gia đình, mối liên quan tình báo và các chính sách ngoại giao liên quan.

B.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.