Thế giới

LHQ bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên

30/11/2016, 08:01
image

Hôm nay (30/11), Hội đồng Bảo an LHQ sẽ bỏ phiếu thông qua các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an chuẩn bị thông qua biện pháp trừng

Hội đồng Bảo an LHQ chuẩn bị thông qua biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên

Hôm nay (30/11), Hội đồng Bảo an LHQ sẽ bỏ phiếu thông qua các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên vì vụ thử tên lửa lần thứ 5 (9/9) vừa qua, theo Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, nước này ủng hộ các hành động trừng phạt Triều Tiên với điều kiện các biện pháp không được nhắm tới và làm tổn hại nhu cầu phát triển, dân sinh và nhân đạo của Triều Tiên.

Hiện, Trung Quốc là nước duy nhất mua than của Triều Tiên. Theo biện pháp trừng phạt mới, Triều Tiên sẽ phải cắt giảm tới 60% kim ngạch xuất khẩu, chỉ được phép xuất khẩu 400,9 triệu USD (7,5 triệu tấn than/năm trở xuống) từ ngày 1/1/2017. Ngoài than, nghị quyết dự thảo của LHQ sẽ còn cấm xuất khẩu đồng, bạc, kẽm... với tổng giá trị khoảng 100 triệu USD/năm.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.