Thế giới

LHQ cảnh báo Mỹ không nên phá vỡ thỏa thuận hạt nhân Iran

03/05/2018, 15:34

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo không phá bỏ thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres

Ngày 3/5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo không nên phá bỏ thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran  (JCPOA) trong bối cảnh Mỹ đang rục rịch “rút chân” khỏi thỏa thuận này.

Trả lời phỏng vấn với đài phát thanh BBC Radio 4, ông Guterres nói: “Nếu một ngày nào đó, có một thỏa thuận tốt hơn thay thế thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 thì việc phá bỏ cam kết này là điều hoàn toàn có thể. Song, chúng ta chỉ nên phá vỡ thỏa thuận khi đã có phương án thay thế”.

“Tôi tin rằng, JCPOA là chiến thắng ngoại giao quan trọng. Tôi nghĩ, điều cốt yếu là phải duy trì thỏa thuận. Song tôi cũng cho rằng, còn có nhiều lĩnh vực cần thiết phải đàm phán vì tôi nhận thấy khu vực này đang ở trong tình thế rất nguy hiểm.

“Tôi hiểu, một số nước lo lắng về ảnh hưởng của Iran đối với các nước khác trong khu vực. Do đó, tôi tin rằng, chúng ta nên tách biệt các vấn đề rõ ràng” - ông Guterres cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.