Thời sự Quốc tế

LHQ kêu gọi Triều Tiên trao trả những người bị bắt cóc

24/03/2019, 16:34

Trong khi đó, đại diện của Triều Tiên bình luận rằng những nghị quyết dựa trên lời nói dối sẽ không tạo nên giá trị gì.

img
LHQ kêu gọi Triều Tiên trao trả những người bị bắt cóc.

Đài NHK cho hay, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết lên án Triều Tiên. Nghị quyết cũng kêu gọi chính quyền Bình Nhưỡng trao trả các công dân Nhật Bản và các nước khác từng bị nước này bắt cóc trong quá khứ.

Hội đồng thông qua nghị quyết hôm thứ Sáu, sau cuộc họp tại trụ sở LHQ ở châu Âu tại Geneva, Thụy Sỹ.

Trong 11 năm qua, nghị quyết nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở Triều Tiên được EU và Nhật Bản trình lên và được hội đồng thông qua.

Năm nay, Nhật Bản bỏ phiếu thuận nhưng quyết định không đồng bảo trợ vì hi vọng Bình Nhưỡng sẽ trở nên cởi mở hơn về việc đối thoại nhằm giải quyết vấn đề bắt cóc.

Đáp lại, phái đoàn Triều Tiên tại Geneva đưa ra bình luận rằng những nghị quyết dựa trên lời nói dối sẽ không tạo nên giá trị gì, bất kể số nghị quyết được thông qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.