Thời sự Quốc tế

LHQ nói gì khi Nga bị bủa vây với số lượng trừng phạt chưa từng có

10/03/2022, 18:40

Liên hợp quốc kêu gọi các biện pháp trừng phạt Nga không được phép gây tổn hại tới lợi ích của người dân nước này.

Tại một cuộc họp báo ngày 10/3, Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Stephane Dujarric cho biết: "Quan điểm của LHQ là các biện pháp trừng phạt cần tránh gây tổn hại cho người dân".

Theo hãng tin Sputnik, kể từ khi Moscow thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine, Nga đã trở thành quốc gia bị áp số lệnh trừng phạt lớn nhất.

Trước ngày 22/2, Nga bị áp 2.754 lệnh trừng phạt, đứng thứ 2 sau Iran. Nhưng chỉ trong 2 tuần, Moscow đã là chủ thể của 2.778 lệnh trừng phạt khác, nâng tổng số biện pháp chống lại Nga lên gấp đôi (5532 lệnh).

img

Người phát ngôn Điện Kremlin. Ảnh - Reuters

Iran đang phải chịu 3.616 lệnh trừng phạt vì chương trình hạt nhân và bị cáo buộc hậu thuẫn khủng bố, theo Bloomberg.

Xếp sau là Syria và Triều Tiên với tương đương 2.608 và 2.077 lệnh hạn chế.

Tại cuộc họp báo ngày 10/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nền kinh tế Nga "hiện đang trải qua một cú sốc".

Theo ông Peskov, phương Tây đang phát động "một cuộc chiến tranh kinh tế chưa từng có" nhằm vào Nga và tình hình hiện nay hỗn loạn.

Nhưng người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Nga đang thực hiện các biện pháp để làm dịu và ổn định tình hình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.