Hồ sơ tài liệu

Libya: Đánh bom liều chết tại trường cảnh sát, 65 người thiệt mạng

07/01/2016, 19:42

Vụ đánh bom đẫm máu khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương nặng đã xảy ra ở Libya.

e400efff703b99b305dd560db51f93f8c9a680b2-145216278
 65 người chết trong vụ đánh bom liều chết ở Libya

Hôm nay, 7/1, tại trung tâm huấn luyện cảnh sát ở thành phố Zliten (Dơ-lít-en), miền tây Libya đã xảy ra một vụ đánh bom đẫm máu khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương nặng.

Theo thông tin cập nhật trên Reuter, vụ đánh bom trung tâm huấn luyện cảnh sát vào thời điểm 8h sáng (Giờ Libya) khi ở đây đang tập trung hàng trăm học viên tập trung tại lễ tốt nghiệp.

Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya, ông Martin Kobler (Mác-tin Cô-blê) cho hay, đây là một vụ đánh bom liều chết, và hiện tại chưa có một tổ chức nào nhận đứng sau hành động dã man trên. Ông lên án mạnh mẽ vụ tấn công này, đồng thời kêu gọi người dân Libya đoàn kết chống chủ nghĩa khủng bố.

Theo TTXVN, Libya rơi vào hỗn loạn kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011. Quốc gia Bắc Phi này rơi vào tình trạng có hai chính phủ và hai quốc hội cùng tồn tại song song. Từ tháng 9 năm ngoái, LHQ đã làm trung gian cho các cuộc đối thoại giữa các phe phái đối địch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.