Đi ++

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 chính thức

26/11/2016, 05:28

Ngày 24/11, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH vừa ký văn bản thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017.

lich-nghi-tet-nguyen-dan-2017

Lịch nghỉ Tết 2017 chính thức

 Ngày 24/11, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH vừa ký văn bản thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội. 

Theo đó, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán được chốt là 7 ngày, từ 26/1 đến 1/2/2017 (tức 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Bộ LĐ,TB&XH đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

Đối với Tết dương lịch, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày là 1/1 và 2/1/2017 (do 1/1 là Chủ nhật nên được nghỉ bù sang ngày 2/1).

Ngoài ra, ngày Giỗ tổ Hùng Vương sẽ được nghỉ 1 ngày (6/4/2017); Dịp Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động sẽ được nghỉ 3 ngày từ 30/4-2/5/2017 do ngày 30/4 trùng Chủ nhật. Nếu cộng thêm ngày 29/4 (thứ 7), số ngày nghỉ liền mạch dịp 30/4 và 1/5 là 4 ngày.

Bên cạnh đó, ngày Quốc khánh 2/9, do rơi vào thứ 7 nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 đầu tuần liền kề. Nên người dân sẽ được nghỉ 3 ngày nhân dịp Quốc khánh, từ ngày 2/9 đến 4/9/2017.

Như vậy, có thể thấy, trong năm 2017 sắp tới, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng tới 18 ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.