Thời sự

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 dài 7 ngày, Tết dương 3 ngày

02/11/2016, 19:04
image

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 dài 7 ngày và Tết dương lịch 3 ngày - phương án được Bộ Nội vụ thống nhất.

tet

Bộ Nội vụ đã thống nhất phương án lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2017 từ ngày 26/1/2017 đến hết ngày 1/2/2017.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phúc đáp công văn số 4002 về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2017.

Theo thông tin trên Dân trí, Bộ Nội vụ cho rằng việc các công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán 2017 (năm Đinh Dậu) từ ngày 26/1/2017 đến ngày 1/2/2017 dương lịch (dài 7 ngày) là hợp lý.

Bộ Nội vụ đã thống nhất chọn phương án nghỉ Tết theo lịch “2 ngày cuối năm Bính Thân và 3 ngày đầu năm Đinh Dậu” và không hoán đổi ngày nghỉ.

Untitled

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2017 kéo dài từ ngày 26/1/2017 đến hết ngày 1/2/2017.

Do mùng 1 và mùng 2 Tết âm lịch là ngày 28 và 29/1/2017, trùng 2 ngày nghỉ cuối tuần là thứ 7 và Chủ nhật nên công – nhân viên chức sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 26/1/2017 (thứ 5) đến hết ngày 1/2/2017 (thứ 4) với thời gian tổng cộng là 7 ngày.  

Ngoài ra, cũng theo Bộ Nội vụ, công nhân, viên chức sẽ được nghỉ Tết dương lịch 3 ngày, kể từ ngày 31/12/2016 đến hết ngày 2/1/2017, theo thông tin trên Zing News.

Xem thêm video Du học sinh Việt ở 20 quốc gia chúc Tết quê hương:

Bên cạnh đó, năm 2017, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào ngày thứ 5 (6/4/2017), sau đó là 1 ngày làm việc xen kẽ là thứ 6, nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ kéo dài từ ngày 6/4 đến hết ngày 9/4/2017, sau đó sẽ đi làm bù vào ngày 15/4/2017.

Đối với ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bộ Nội vụ cũng thông nhất với đề xuất phương án nghỉ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

img

TP HCM: TNGT giảm mạnh trong 9 ngày nghỉ Tết

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.