Bóng đá

Lịch thi đấu Thai League khiến cả Đông Nam Á "nháo nhác"

21/04/2020, 06:30

Nhiều đội tuyển ở Đông Nam Á nguy cơ không thể có sự phục vụ của các trụ cột tại AFF Cup 2020.

img
Nhiều ngôi sao của bóng đá Đông Nam Á có nguy cơ vắng mặt tại AFF Cup 2020

Trong cuộc họp giữa LĐBĐ Thái Lan (FAT) cùng các CLB tại Thai League cách đây ít ngày, cả 2 bên đã đồng ý phương án giải quốc nội xứ chùa vàng sẽ trở lại vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 5/2021.

Theo dự kiến, giải VĐQG Thái Lan vẫn diễn ra song song với thời điểm AFF Cup 2020 khởi tranh.

Do đó, có không ít ĐTQG tại khu vực Đông Nam Á đang cảm thấy lo lắng bởi nguy cơ các trụ cột của họ không thể tham dự AFF Cup.

Giải đấu số 1 Đông Nam Á không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền không nhả người.

Các đội bóng ở Thai League có thể dựa vào quy định này để làm khó đối thủ của tuyển Thái Lan.

Theo thống kê, có tới 24 cầu thủ thuộc 5 nước Đông Nam Á đang thi đấu tại Thai League, đa phần họ đều nằm trong thành phần ĐTQG.

Philippines đông tuyển thủ góp mặt nhất với 12 người trong số đó có các cầu thủ quan trọng như hậu vệ Carli de Murga, Daisuke Sato, Martin Steuble hay tiền vệ Iain Ramsa và bộ đôi tiền đạo Ángel Guirado, Patrick Reichelt.

Rõ ràng HLV Scott Cooper đang đối mặt với nguy cơ đội nhà mất cả đội hình ở kỳ AFF Cup sắp tới.

Tiếp theo đến tuyển Lào với 6 cầu thủ góp mặt tại Thai League. Cái tên đáng chú ý nhất dĩ nhiên thuộc về Vongchiengkham.

Malaysia chỉ đóng góp hai tuyển thủ, một trong số đó là tiền đạo kỳ cựu Idlan Talala. Myanmar và Việt Nam mỗi bên chỉ có một cầu thủ chơi bóng tại xứ chùa vàng.

Thủ thành Đặng Văn Lâm đang khoác áo CLB Muangthong Utd là tuyển thủ duy nhất của Việt Nam thi đấu ở Thai League. Nếu cầu thủ Việt kiều không thể tham dự AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo hẳn rất lo ngại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.