Y tế

Lịch trình tiếp xúc của 9 ca nhiễm Covid-19 mới tại Đà Nẵng

12/08/2020, 12:19

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng vừa thông tin về 9 trường hợp nhiễm Covid-19 vừa được công bố vào ngày 11/8.

img
Một khu dân cư tại Đà Nẵng phải cách ly vì liên quan đến các ca nhiễm Covid-19

Cụ thể, BN 852 ở khu Euro Village (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), là bác sĩ Khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 26/7, BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng (lần 1) cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó BN được đưa đi cách ly và có tiếp xúc với các BN 429, 430, 422 và 423. Sau đó, tham gia chuyển BN cấp cứu đến BV TW Huế và BV Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

BN 851 ở tổ 1 Lệ Sơn Nam (xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng). Sáng 27/7, BN đi dự đám tang và có tiếp xúc BN 509 tại tổ 1 Lệ Sơn Nam. Sau đó chỉ ở nhà, không tiếp xúc với ai. Sau khi xác định BN 509 mắc Covid-19, BN được đưa đi cách ly.

BN 848 ở đường Nguyễn Thiện Kế (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Bệnh nhân là F1 và sống cùng nhà với BN 473 và BN 655. Trước 26/7, BN hay đi chợ An Hải Đông vào buổi sáng. Sau đó BN chỉ ở nhà giữ cháu là BN 655. Trong thời gian này BN khai có gặp con gái ở cạnh nhà, còn lại bệnh nhân không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài gia đình.

BN 855 ở tổ 31 (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), có chồng là BN tại Bệnh viện Đà Nẵng. Có con gái thường xuyên đến nấu ăn. Từ ngày 20/7 đến 2/8, BN chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình. Ngày 24/7, BN xuất hiện triệu chứng mệt mỏi nên đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Bình dân ở quận Thanh Khê. Từ 25-27/7, có em chồng đến thăm BN.

BN 854 ở đường Lê Duẩn (tổ 1, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng), là hàng xóm của BN 578. Ngày 24/7, BN xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, có đi mua thuốc tại ngã tư đường Lê Duẩn và Ông Ích Khiêm. Sau đó BN chỉ ở nhà và tiếp xúc với người trong gia đình.

BN 849 ở Chung cư B1 (đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Ngày 28/7, BN đến nhà và tiếp xúc với BN 686. Hằng ngày bệnh nhân đi chợ Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thường hay mua thịt ở sạp bà Ư, mua rau củ ở ven đường. Ngày 1/8, BN đến nhà chị K ở khu An Hòa (gần chung cư B1, đường Dương Vân Nga).

BN 856 ở cuối đường Hồ Quý Ly (tổ 31, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), có bố là BN ở Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 20/7-8/8, BN thường xuyên đến nhà anh trai (tại đường Lương Khánh Thiện, quận Liên Chiểu) để làm việc Ngày 10/8, BN đến nhà cậu tại đường Trần Cao Vân (không nhớ địa chỉ).

BN 853 ở chung cư A3 Vũng Thùng (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cùng khu với BN 802. Trước khi được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, BN 802 khai thỉnh thoảng có xuống sảnh chung cư A3 Vũng Thùng để tập thể dục và không nhớ rõ các đối tượng đã tiếp xúc trong khu chung cư. Còn BN 853 ngày 26-27/7 đến mua bánh mỳ ở phía dưới sảnh chung cư. Sau đó chỉ ở nhà, không đến nơi nào khác.

BN 850 ở K105 Ngô Gia Tự (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng), tiếp xúc với BN 654 nhiều lần tại chỗ làm. Sau đó, BN chỉ ở nhà không đi đến nơi khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.