Giao thông

Liên hoan ca múa nhạc đậm bản sắc Transerco

12/05/2014, 11:24

Ngày 10/5/2014, tại Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã tưng bừng tổ chức Liên hoan ca múa nhạc chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco).

Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Phi Thường trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan
Tổng Giám đốc Transerco Nguyễn Phi Thường trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan


Các đơn vị thuộc Transerco đã tranh tài bằng những chương trình văn nghệ đặc sắc. Mỗi đơn vị một phong cách, một màu sắc khác nhau nhưng đều tựu trung ở một điểm là đầu tư hết sức công phu và nghiêm túc cho phần biểu diễn của mình. 


Nhiều tiết mục trong liên hoan dành được sự cổ vũ nhiệt tình của cả Ban Giám khảo cũng như khán giả trong Hội trường như đơn ca Đất nước tình yêu (Trung tâm Tân Đạt); Tổ quốc gọi tên mình (Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm); song ca Thơ tình của núi (Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội). Các tiết mục tốp ca, hợp ca như: Hào khí Việt Nam, Bài ca Hồ Chí Minh (Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội), Hò kéo pháo (CTCP Bến xe Hà Nội), Hà Nội và buýt (Văn phòng Tổng công ty), Sẽ về Thủ đô (Xí nghiệp Xe khách Nam)... không chỉ thu hút sự chú ý của khán giả bằng sự dàn dựng công phu mà còn thực sự hấp dẫn bởi sự biểu diễn chuyên nghiệp, phối hợp nhịp nhàng, ăn ý. 


Đáng nói hơn, bên cạnh việc dàn dựng tiết mục biểu diễn một cách hoành tráng, nhiều màu sắc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, nhiều đơn vị đã chú trọng dàn dựng các tiết mục biểu diễn mang đậm dấu ấn ngành nghề như các Hợp ca “Hà Nội và buýt” (Đội Văn phòng Tổng công ty, Xí nghiệp Xe điện Hà Nội), Bến đỗ (Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội); Đừng vội bạn nhé khi lái xe (Xí nghiệp buýt Liên Ninh); Hát về người lái xe (CTCP Xe khách Hà Nội)...
 

Tiết mục
Tiết mục "Hà Nội và buýt" của Văn phòng Tổng công ty dành được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả do dàn dựng công phu, hoành tráng, đậm bản sắc Transerco

Liên hoan ca múa nhạc đã góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa các đơn vị trên toàn Tổng công ty, mang lại tinh thần lạc quan và niềm tin hướng về giai đoạn phát triển mới với khí thế và thành công mới. 


Kết quả, giải Nhất toàn đoàn thuộc về hai đơn vị: CTCP Bến xe Hà Nội; Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm Hà Nội. 4 tiết mục đơn ca đoạt giải A1 gồm Đất nước tình yêu (Trung tâm Tân Đạt), Tổ quốc gọi tên mình (Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm), Lên ngàn (Xí nghiệp buýt 10/10), Không còn mùa thu (CTCP Xăng dầu chất đốt Hà Nội). Hai tiết mục song ca đoạt giải A1 gồm Đất nước tình yêu (Xí nghiệp buýt 10/10), Thơ tình của núi (Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội). Ba tốp ca đoạt giải A1 gồm: Hào khí Việt Nam và Bài ca Hồ Chí Minh (Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm), Đồng đội (Văn phòng Tổng công ty). 4 hợp ca đoạt giải A1 gồm Hò kéo pháo (CTCP Bến xe Hà Nội), Dấu chân phía trước (Xí nghiệp Buýt Hà Nội), Hà Nội và buýt (Văn phòng Tổng công ty) và Sẽ về Thủ đô (Xí nghiệp Xe khách Nam).

T.B

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.