Hồ sơ tài liệu

Liên Hợp quốc công khai “tuyển” Tổng thư ký mới

14/04/2016, 05:29

Lần đầu tiên trong lịch sử, Liên Hợp quốc tổ chức phiên điều trần nhằm chọn ra người thay thế ông Ban Ki-moon.

Ban-Ki-moon

Ban-Ki-moon

Lần đầu tiên trong lịch sử, Liên Hợp quốc tổ chức phiên điều trần nhằm chọn ra người thay thế ông Ban Ki-moon (ảnh) trong vai trò Tổng thư ký, theo AFP.

Ông Ban Ki-moon sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào 31/12 năm nay. Hiện, có 9 ứng viên tham gia ứng cử vị trí Tổng thư ký. Mỗi ứng viên buộc phải có một bản lý lịch trực tuyến rõ ràng, soạn thảo một tuyên bố tầm nhìn khoảng 2.000 từ, trong đó nêu rõ làm thế nào để điều hành, kết nối một tổ chức gồm 30 cơ quan, các quỹ, các chương trình riêng biệt và khoảng 40.000 nhân viên.

Phiên điều trần lần thứ nhất sẽ diễn ra trong 3 ngày kể từ 12/4, nhằm tạo điều kiện cho tất cả các ứng viên có cơ hội thể hiện quan điểm, lập trường cá nhân. Đây là lần đầu tiên Liên hợp quốc tổ chức điều trần công khai nhằm chọn ra Tổng thư ký, chưa từng có tiền lệ trong suốt 70 năm lịch sử.

Tân Tổng thư ký sẽ phải đối mặt với những thách thức của khủng hoảng toàn cầu, biến đổi khí hậu hay hòa bình cho Trung Đông. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.