Thế giới

Liên Hợp Quốc tuyên bố thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria

24/09/2019, 07:22

Đây là bước đi được mong chờ từ lâu nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình đang bị đình trệ tại Syria.

img
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Ngày 23/9, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thông báo việc thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp của Syria.

Đáng chú ý là điều này đã xảy ra vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Phát biểu với phóng viên, ông Guterres nói: “Tiến trình này sẽ được Liên Hợp Quốc hỗ trợ và ủy ban này sẽ được triệu tập trong những tuần tới.

Liên Hợp Quốc coi việc thành lập ủy ban hiến pháp là bước đi tiếp theo trong nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt 8 năm qua tại Syria”.

“Tôi cảm ơn chính phủ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vì những nỗ lực trong lĩnh vực ngoại giao để hỗ trợ trong việc ký kết thỏa thuận này.

Tôi cũng đánh giá cao sự hỗ trợ từ các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an và nhóm nhỏ ( gồm Anh, Đức, Jordan, Arab Saudi, Mỹ và Pháp)”, - ông Guterres nói.

Vào ngày 31/1/2018, tại Hội nghị hòa bình Syria do Nga tổ chức, các bên đã ký kết một thỏa thuận về việc thành lập một ủy ban gồm 150 thành viên để soạn thảo hiến pháp mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.