Hồ sơ tài liệu

Liên minh châu Âu tăng cường chống Nga, Triều Tiên

20/05/2016, 07:21

Liên minh châu Âu tăng cường chống Nga, Triều Tiên bằng việc mở rộng các lệnh trừng phạt.

lien-minh-chau-au

Liên minh châu Âu tăng cường chống Nga, Triều Tiên bằng việc mở rộng các lệnh trừng phạt. (Ảnh minh họa)

Ngày 195, người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini tuyên bố tổ chức này sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Trả lời báo chí, bà Mogerini nhận định việc mở rộng lệnh trừng phạt là do việc Nga không giải quyết đầy đủ thỏa thuận Minsk trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngày 31/7 tới đây, lệnh trừng phạt của EU với Nga sẽ hết hạn. Việc mở rộng trừng phạt sẽ được thảo luận vàongày 28-29/6 tới. Tuy nhiên, hiện một số nước châu Âu đang có ý định dừng trừng phạt Nga.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do EU thiệt hại lớn về kinh tế sau các lệnh trừng phạt. Thương mại EU-Nga liên tục giảm trong những năm gần đây, Bloomberg đưa tin.

Trong một diễn biến khá cùng ngày, EU đã bổ sung 18 cá nhân và 1 thực thể Triều Tiên vào danh sách trừng phạt.

Được biết, 18 cá nhân Triều Tiên hầu hết là những quan chức quân đội cấp cao. Thực thể bị trừng phạt được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân.

Các biện pháp trừng phạt gồm hạn chế đi lại, phong tỏa tài sản. Danh tính những cá nhân và thực thể trên sẽ được công bố ngày hôm nay (20/5).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.