Hồ sơ tài liệu

Liên minh chống IS tố Nga tấn công vào lực lượng người Kurd

17/09/2017, 16:50

Liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu tố Nga tấn công vào lực lượng người Kurd ở Syria.

Lực lượng SDF ở Syria

Lực lượng SDF ở Syria

Trang Almasdarnews hôm 16/9 đưa tin cho biết, lực lượng liên quân chống khủng bố do phương Tây dẫn đầu ở Syria đã lên tiếng tố cáo quân đội Nga chủ ý tấn công vào các mục tiêu của lực lượng người Kurd do họ hậu thuẫn.

Theo tuyên bố được liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, Nga biết và có trách nhiệm trong một cuộc không kích diễn ra hôm 16/9, trong đó máy bay Nga nhằm vào các mục tiêu của lực lượng người Kurd tại khu vực Deir Ezzor ở phía Đông Syria nơi có các cố vấn quân sự phương Tây đang hỗ trợ lực lượng này.

Tuyên bố của liên minh cáo buộc Nga cố tình tấn công lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ và các đồng minh phương Tây hậu thuẫn khiến lực lượng này hứng chịu nhiều thương vong và tổn thất.

Hiện Nga chưa phản ứng gì với cáo buộc của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Gần, đây, một trợ lý cấp cao của Tổng thống Syria Assad cũng công khai nói rằng quân đội Syria sẽ đánh cả các phe nhóm do Mỹ hậu thuẫn để giải phóng đất nước khỏi thảm họa khủng bố trong suốt 6 năm qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.