Thế giới

Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu khởi động chiến dịch quân sự ở Yemen

21/09/2019, 19:47

Theo Reuters, Liên minh Ả Rập do Arab Saudi dẫn đầu khởi động chiến dịch quân sự ở Yemen.

img
Đoàn xe quân sự của Arab Saudi.

Cơ quan này cho biết, liên minh cũng yêu cầu thường dân tránh xa các khu vực mục tiêu mà hoạt động này nhằm vào.

Cuộc xung đột chính trị-quân sự ở Yemen giữa quân chính phủ và phiến quân Hussite bắt nguồn từ phong trào Shiite Ansar Alla xuất hiện năm 2014.

Kể từ tháng 3 năm 2015, liên minh quân sự của các quốc gia Ả Rập do Arab Saudi dẫn đầu đã đứng về phía quân đội chính phủ.

Vào tháng 12 năm 2018, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc tại Stockholm, các bên tham gia xung đột ở Yemen đã gặp nhau lần đầu tiên tại bàn đàm phán.

Họ đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng, đặc biệt là về việc trao đổi tù nhân, lệnh ngừng bắn ở thành phố cảng Hodeida ở Biển Đỏ và việc Hussite chuyển giao thành phố này cho Liên Hợp Quốc kiểm soát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.