Quân sự

Liên minh Nhật-Mỹ-Hàn sẽ thảo luận về Triều Tiên ở Đối thoại Shangri-La

30/05/2019, 20:30

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, Stephen Biegun, sẽ tổ chức hội đàm về phi hạt nhân hóa Triều Tiên với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc.

img
Các quan chức của Mỹ - Nhật - Hàn - ảnh NHK.

Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Biegun sẽ thăm Singapore từ ngày 31/5 đến ngày 2/6 để tham dự hội nghị an ninh châu Á, được biết đến với tên gọi Đối thoại Shangri-La 2019.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Biegun sẽ gặp các quan chức cấp cao Nhật Bản và Hàn Quốc bên lề hội nghị.

Các quan chức được nhắc đến là ông Kanasugi Kenji, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, và ông Lee Do-hoon, đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Dự kiến, các bên sẽ trao đổi quan điểm về hợp tác nhằm đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Hồi tháng 6 năm ngoái, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên đã diễn ra tại Singapore. Gần đây,Triều Tiên đang tỏ ra bất mãn về việc Mỹ từ chối dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Đầu tháng này, quân đội của Bình Nhưỡng đã tiến hành phóng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhưng không rõ ý định của nước này qua hành động nói trên là gì.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.