Hồ sơ tài liệu

Liên quân của Saudi Arabia bị Liên hợp quốc liệt vào “danh sách đen”

03/06/2016, 15:46
image

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon lên án liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu vì giết hại trẻ em

Toà nhà của Hiệp hội Bóng đá Yemen bị ph

Toà nhà của Hiệp hội Bóng đá Yemen bị phá huỷ vì bom đạn không kích của liên quân Saudi Arabia

Báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nêu rõ, liên minh này phải chịu trách nhiệm đối với 60% tổng số trẻ em thiệt mạng và bị thương hồi năm ngoái (510 người thiệt mạng và 667 người bị thương) tại Yemen. Báo cáo cho biết, liên quân Saudi đã thực hiện hơn nửa số vụ tấn công nhằm vào bệnh viện và trường học.

Liên quân do Saudi dẫn đầu bắt đầu chiến dịch quân sự tại Yemen từ tháng Ba năm ngoái nhằm mục đích chống phiến quân Houthi (đồng minh của Iran) và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh, không để các lực lượng này kiểm soát đất nước.

Ông Ban nói: “Quyền trẻ em bị vi phạm nghiêm trọng vì xung đột leo thang”. “Tại Yemen, hai bên chịu trách nhiệm phần lớn số vụ vi phạm là phiến quân Houthis/Ansar Allah và liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu. Do đó, LHQ liệt hai lực lượng này vào "danh sách đen" vì tấn công vào bệnh viện, trường học, giết hại và làm bị thương một cơ số người” - ông Ban cho hay. 

Đại diện Saudi Arbia tại Liên Hợp Quốc chưa có phản ứng sau báo cáo trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.