Hồ sơ tài liệu

Liên quân Mỹ hỏa thiêu 168 xe chở dầu của IS

10/12/2016, 10:49
image

168 xe chở dầu của IS đã bị phá hủy trong các đợt không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

000_EQWV

Xe chở dầu của nhóm khủng bố IS bị phá hủy bởi các đợt không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã không kích và phá hủy 168 xe chở dầu của nhóm chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, Reuters ngày 9/12.

Được biết, đợt không kích do liên quân do Mỹ dẫn đầu diễn ra vào ngày 8/12 gần Palmyra, Syria nhằm vào các cơ sở dầu do IS kiểm soát.

Thông báo từ liên minh này cũng cho rằng với những vật tư đã bị phá hủy, IS đã mất đi 2 triệu USD.

Xem thêm video:

Hiện tại, dầu mỏ, tiền chuộc con tin và tiền từ buôn bán đồ cổ, là các nguồn thu chính để duy trì hoạt động của IS.

Theo ước tính của giới chức quốc phòng Mỹ, IS kiếm được 47 triệu USD mỗi tháng từ buôn dầu mỏ trước tháng 10/2015. Mức này hiện giảm còn 1/3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.