Thế giới

Liên quân Mỹ tấn công Deir ez-Zor, 15 thường dân Syria thiệt mạng

04/11/2018, 15:56

Liên quân do Mỹ dẫn đầu vừa tiến hành các vụ không kích tại thành phố Hajin ở tỉnh Deir ez-Zor, miền Đông Syria.

Sau trận không kích

Hậu quả của một trận pháo kích vào Al-Qusur, tỉnh Deir ez-Zor (Ảnh tư liệu)

Hãng thông tấn SANA ngày 3/11 dẫn một số nguồn tin cho biết, ít nhất 15 dân thường đã bị thiệt mạng trong các cuộc không kích của Liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu tiến hành tại thành phố Hajin ở tỉnh Deir Ezzor, phía Đông Syria.

Cụ thể, từ đầu tuần vừa qua, các máy bay phản lực của liên minh do Mỹ lãnh đạo đã ném bom các mục tiêu tại thị trấn Al-Shafa ở Deir ez-Zor.

Cuộc không kích này được thực hiện theo sau một cuộc tấn công từ 2 ngày trước đó, khiến 5 người Syria thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

Kênh truyền hình Ikhbariya cho biết, phần lớn trong số 15 người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em.

Tháng trước, chính phủ Syria cáo buộc liên quân do Mỹ lãnh đạo vi phạm luật pháp quốc tế và giết hại thường dân. Trong một bức thư gửi Liên Hợp Quốc, Damascus nói rằng Washington không chống lại khủng bố ở đất nước này.

Bộ Ngoại giao Syria cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành cuộc điều tra về một cuộc không kích do liên quân Mỹ tiến hành tại Deir ez-Zor, khiến 62 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.