Pháp đình

Liên tiếp bạo hành trẻ: Chủ cơ sở Mầm Xanh nhận 3 năm tù

25/07/2018, 15:04

Linh là người chịu trách nhiệm chính trong vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh nên nhận mức án cao nhất

37731925_895193360678647_5272634829052051456_n

Đến gần 14h, HĐXX mới tuyên án và mức án cao nhất cho bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở Mầm Xanh).

Đến gần 14h ngày 25/7, HĐXX phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bảo mẫu trường Mầm Xanh (địa chỉ tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) bạo hành trẻ em, gây rúng động dư luận hồi tháng 11/2017 mới kết thúc.

Căn cứ vào tính chất, hành vi của các bảo mẫu trong vụ án, Hội đồng xét xử khẳng định ba bảo mẫu Linh, Đào, Huỳnh đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm của trẻ em, có hành động bạo lực trẻ với tính chất dã man. Các bị cáo bạo hành nhiều lần, trong nhiều ngày với rất nhiều trẻ. 

Tòa tuyên bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở) mức án 3 năm tù vì bị cáo này là người chịu trách nhiệm chính và có hành vi xúi giục trẻ vị thành niên là bị cáo Huỳnh (dưới 18 tuổi) có hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh.

Bị cáo Nguyễn Thị Đào nhận mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo do trong thời gian đang nuôi 2 con nhỏ và mới sinh. Bị cáo Phạm Như Huỳnh bị phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo do chưa đủ 18 tuổi.

Trước đó, tại phiên tòa, 3 bị cáo Linh, Đào, Huỳnh liên tục khóc, buộc HĐXX xét xử nhắc nhở các bị cáo "không được khóc nữa" phải giữ bình tĩnh để trả lời những câu hỏi của HĐXX, làm sáng tỏ vụ án.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Linh cho biết không hề yêu cầu các cô đánh trẻ, chỉ bảo các cô ổn định trẻ theo đúng nề nếp. Tuy nhiên, bị cáo Linh không trả lời được khi HĐXX hỏi: “Thấy các cô đánh lại không can, bị cáo Linh không đồng ý thì sao các cô kia dám đánh?”.

37803619_895107870687196_8694037959235600384_n

Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Linh, chủ cơ sở Mầm Xanh chịu mức án 3 năm tù giam

Chủ tọa phiên tòa cho biết trong quá trình điều tra, Linh đã đánh tổng cộng 14 cháu, có nhiều cháu bị Linh đánh nhiều lần, trong nhiều ngày khác nhau.

"Bị cáo không nhớ đánh bao nhiêu trẻ. Bị cáo dùng cái bình nước rửa chén, bị cáo dùng nắp xoong, dùng vá (muôi), dùng dao gõ nhẹ lên đầu cháu. Bị cáo cũng dùng tay, chân để đánh lên người các cháu", bị cáo Linh khai tại tòa.

Bị cáo Đào khai nhận vào làm ở cơ sở Mầm Xanh hơn 1 tháng, chứng kiến cảnh những đứa trẻ bị hành hạ nên đã tự ý nghỉ việc, chỉ nhận được 15 ngày lương.

"Bị cáo biết lỗi, hối hận khi đã đánh trẻ. Chính bà Linh yêu cầu nếu trẻ không nghe lời, khóc thì bảo mẫu phải đánh", bị cáo Đào trình bày.

37731232_895054890692494_9025804537671188480_n

Bị cáo Nguyễn Thị Đào 

Chủ tọa cũng cho biết, theo đoạn clip, cháu K. là bé bị bạo hành nhiều nhất. Bị cáo Đào trả lời, vì bé K. nghịch nên bị cáo cùng bị cáo Huỳnh đã tham gia đánh trẻ, vặn tay, búng mũi. Vì sợ bị chủ la rầy nếu để các bé khóc, nên Đào đã đánh các bé, dù biết các bé còn nhỏ, không nhận thức được mọi chuyện”.

Bị cáo Phạm Như Huỳnh cho biết lúc đó bị cáo mới 17 tuổi, được bảo mẫu Linh giao cho Huỳnh chăm sóc các bé như cho ăn, dạy học, uống sữa... Trong lúc tham gia giữ trẻ, vì thấy các bé khóc nên đã cầm con dao từ dưới bếp lên để dọa, còn bắt một bé đội 3 ghế nhựa lên đầu. 

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Huỳnh hỏi bà Linh lý do tại sao nhận bị cáo Huỳnh vào làm khi chưa đủ 18 tuổi. Bị cáo Linh trả lời: "Bị cáo sai rồi".

37722785_894999544031362_4193068496822730752_n (1)

Phiên tòa tiếp tục kéo dài đến quá trưa nhưng nhiều người thân các bé vẫn ở lại theo dõi

Còn bị cáo Huỳnh khai, khi được nhận vào làm đã chứng kiến Linh đánh đập trẻ và yêu cầu bảo mẫu Huỳnh làm theo. Bị cáo Huỳnh thừa nhận mình không biết chưa đủ 18 tuổi đi nhận giữ trẻ là sai quy định của pháp luật. Chủ cơ sở cũng nhận vào làm mà không nói gì.

Trong phần nói lời sau cùng, cả 3 bị cáo đều hối hận và gửi lời xin lỗi tới các bé bị hại và phụ huynh của các bé. 

“Xin được ngàn lần xin lỗi và sửa sai. Bản thân bị cáo chỉ muốn các cháu ngoan hơn. Trong lao tù, bị cáo cảm thấy rất nhục nhã, ăn không được, ngủ không được nên rất đau đớn với tội lỗi của mình. Giờ bị cáo chỉ mong phụ huynh và các cháu và mọi người có cái nhìn bao dung, độ lượng”, bị cáo Linh nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.