Điều tra

Liên tiếp bắt các nhóm chuyên đánh cướp tài sản ở cửa hàng tiện ích

04/07/2021, 10:18
image

Gần đây, các cửa hàng tiện ích, tiệm tạp hoá ở TP.HCM liên tục bị cướp.

Camera ghi lại vụ cướp tại cửa hàng tiện ích Circle K.

Cướp cửa hàng tiện ích lúc rạng sáng

Sáng 4/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ Đoàn Quang Hiển (33 tuổi, ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 2h35' ngày 1/7, do cần tiền tiêu xài nên Hiển đã nảy sinh ý định đánh cướp cửa hàng tiện ích Circle K trên đường Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú.

Hiển cầm một con dao cắt trái cây dài 20cm, đi bộ từ nhà đến cửa hàng tiện ích trên mua một chai nước rồi ra quầy thu ngân tính tiền.

img

Khống chế nữ nhân viên, cướp tài sản.

Hiển yêu cầu chị N. (23 tuổi) là nhân viên cửa hàng tính tiền, sau đó khống chế nạn nhân và lấy tiền trong hộc tủ cùng 1 điện thoại di động Iphone 8 Plus rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú nhanh chóng thu thập chứng và truy xét đối tượng.

img

Áo khoác cùng tang vật Hiển vứt trên đường tẩu thoát.

img

Hiển thời điểm bị các trinh sát khống chế.

Khoảng 15h cùng ngày (tức hơn 12 tiếng từ lúc xảy ra vụ cướp), Công an quận Tân Phú đã bắt được đối tượng đang chuẩn bị ra Bến xe Miền Tây với ý định trốn về tỉnh Tiền Giang.

Tại cơ quan công an, Hiển khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi gây án, đối tượng đón xe ôm đi mua ma túy đá và rủ một số đối tượng khác vào khách sạn trên đường Trương Hoàng Thành, phường 12, quận Tân Bình để sử dụng.

Cửa hàng tiện ích, tạp hóa… liên tục bị cướp

Thời gian qua, dịch Covid 19 kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống kinh tế - xã hội. Tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản cũng diễn biến phức tạp. Trên địa bàn TP.HCM liên tục xảy ra các vụ cướp táo tợn tại các cửa hàng tiện ích, tiệm tạp hóa…

Điển hình, để có tiền tiêu xài và dẫn bạn gái “phê” ma túy, Lý Ngọc Triều Phương (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

img

Lý Ngọc Triều Phương cướp cửa hàng tiện ích ở quận 12.

“Con mồi” y nhắm đến là các cửa hàng tiện ích vắng vẻ, không có bảo vệ trông coi. Rạng sáng 23/6, Phương giấu khẩu súng bắn đạn bi rồi đi từ đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp sang quận 12.

Đến cửa hàng tiện ích thuộc phường Tân Hưng Thuận, Phương vào cửa hàng lấy vài món hàng rồi quay trở lại quầy tính tiền.

Lợi dụng lúc nạn nhân không chú ý, Phương cầm súng bắn đạn bi đánh vào đầu, đe dọa cướp khoảng 2 triệu đồng để trong hộc tủ rồi bỏ đi.

img

Đạn bi.

img

Khẩu súng Phương dùng để gây án.

Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ đối tượng cùng khẩu súng trong nhà nghỉ trên địa bàn quận 12 khi y đang ở cùng bạn gái.

Ngoài ra, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cũng triệt xoá một băng nhóm gây loạt vụ cướp trên địa bàn.

Đáng chú ý, băng nhóm này hai lần cướp tại một cửa hàng tạp hóa trên Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chỉ trong vòng 13 ngày.

Theo một cán bộ công an quận Tân Phú, để ngăn ngừa tội phạm cướp tài sản, các cửa hàng tiện ích, cơ sở kinh doanh cần bố trí 2-3 nhân viên bán hàng, bố trí lực lượng bảo vệ có đủ sức khỏe, trang bị đầy đủ phương tiện cần thiết để xử lý tình huống.

Ngoài ra, cần trang bị đầy đủ hệ thống camera đồng bộ và kết nối với điện thoại di động thông minh, lắp đặt chuông báo động ở vị trí thuận lợi, đồng thời cung cấp cho nhân viên, bảo vệ số điện thoại của Cảnh sát khu vực, Công an phường để kịp thời thông báo, cung cấp thông tin liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.