Đời sống

Liên tiếp cháy rừng ở Huế và Quảng Trị trong ngày rằm tháng 7

15/08/2019, 20:16

Ngày 15/8, trên địa bàn Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị xảy ra 2 vụ cháy rừng khiến lực lượng chức năng, người dân vật lộn với nắng nóng dập lửa...

img
Khói bốc cao tại khu vực xảy ra vụ cháy rừng thông ở Huế. Ảnh: Vương Nguyễn

Vụ cháy tại Thừa Thiên - Huế bùng phát ở khu vực Khe Trẹm (phường An Tây, TP Huế) vào khoảng 17h ngày 15/8. Thời tiết khô nóng cộng với gió thổi mạnh khiến lửa lây lan nhanh. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động lực lượng và phương tiện, thiết bị đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an TP Huế, Công ty Truyền tải điện tỉnh Thừa Thiên - Huế… cùng nhiều người dân trên địa bàn cũng đang nỗ lực để khống chế “bà hỏa”.

Được biết, nơi xảy ra vụ cháy thuộc rừng thông cảnh quan ở gần khu vực nghĩa trang. Vị trí cháy nằm ở trên cao và cách khá xa tuyến đường trung tâm nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

0

img
Vụ cháy tại Quảng Trị. Ảnh D.Lợi

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khống chế vụ cháy.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, vào trưa 15/8, tại khu vực rừng tràm thuộc Tiểu khu 2 (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) xuất hiện vụ cháy. Lửa lan nhanh theo lớp thực bì uy hiếp nhiều hộ dân đang sinh sống ở khu vực phía dưới khu rừng.

Hàng chục cán bộ thuộc UBND thị trấn Ái Tử, Công an thị trấn Ái Tử và lực lượng CSGT, công an, quân sự huyện Triệu Phong đến hiện trường phối hợp với người dân tổ chức khống chế “bà hỏa”.

img
Lực lượng chức năng phối hợp triển khai công tác dập lửa

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng lập tức chia thành 2 mũi phun nước “vòi rồng” dập lửa. Nhiều hộ dân gần đó cũng kéo ống ra phun nước làm ướt lớp thực bì diện tích vườn xung quanh nhà, phòng trường hợp gió thổi mạnh khiến lửa phát tán qua.

Vụ cháy khiến nhiều diện tích rừng tràm của người dân ở khu vực này bị thiệt hại. Một số người cho rằng, vụ cháy xảy ra đúng thời điểm giữa trưa ngày rằm tháng 7 Âm lịch (15/8), nên có thể do thắp hương cúng rằm… khiến lửa bùng phát.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.