Xã hội

Liên tiếp nạn nhân thiệt mạng khi đi qua suối, ngầm tràn

11/07/2017, 16:45

Trưa 11/7, thêm một nạn nhân tử vong trong lúc đi qua suối ở Lai Châu khi mưa lũ đang về.

cuon-troi-oto

Người dân vớt thi thể hai bố con trong vụ xe ô tô chở cả gia đình bốn người bị lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên 

Nạn nhân tử vong khi đi qua suối, ngầm tràn ở Lai Châu là ông Đèo Văn Trung (SN 1957, ở bản Mấn 2, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ).

Sáng 11/7, ông Trung sang nhà con gái cùng bản chơi, gần 11 giờ trưa ông trở về nhà. Trên đường về nhà, khi lội qua suối Nậm Xe, ông đã trượt chân ngã và bị nước lũ cuốn trôi. Ông Trung là nạn nhân thứ 5 bị thiệt mạng do lũ cuốn ở Lai Châu kể từ đầu tháng 7 đến nay.

Trước đó, khoảng 5h ngày 10/7, tại ngầm Rái, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, người dân đã phát hiện thi thể nạn nhân đuối nước là anh Nguyễn Mạnh Cương (SN 1997, trú tại xóm Trại Hòa, xã Hợp Hòa, huyện Lương Sơn), cùng với xe máy đã bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm Hùng Sơn ở địa bàn xã Tân Vinh vào tối 8/7. Trước đó, khoảng 18h ngày 8/7, anh Trịnh Đức Tiệp (SN 1988, trú tại thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), khi đi làm về qua khe suối Vòng, xóm Đồng Bưởi, xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã bị lũ đầu nguồn cuốn trôi. Đến 23h cùng ngày, quần chúng nhân dân và lực lượng cứu hộ - cứu nạn huyện Lương Sơn đã tìm thấy thi thể nạn nhân Tiệp cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 500m. 

Thương tâm nhất là đêm 7/7, rạng sáng 8/7, tại Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi chiếc ô tô của gia đình anh Lý Hải Lân (SN 1984, trú tại thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, công tác tại Hạt kiểm lâm huyện Phú Bình) chở vợ là chị Phạm Thị Huế (SN 1985, công tác tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Định Hóa) và hai con trai là Lý Hải Phòng (8 tuổi), Lý Trung Dũng (4 tuổi) khi băng qua ngầm tràn đã bị nước cuốn trôi. Ngày 8-9/7, cơ quan chức năng đã tìm được thi thể cả bốn người trong gia đình anh Lân cùng chiếc ô tô gặp nạn.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến thời điểm này, mưa lũ và sạt lở đất tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Hòa Bình đã làm 12 người chết, 1 người mất tích; 86 nhà bị thiệt hại; 40 nhà phải di dời; 489 ha lúa và 37 ha hoa màu bị thiệt hại; hơn 71.890 m3 đất, đá sạt lở; 3 cầu, 6 cống bị hư hỏng. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính trên 20,9 tỷ đồng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.