Pháp luật

Liên tiếp phát hiện 40 tấn hàng lậu tuồn về Hà Nội

08/12/2014, 17:14

Chỉ trong hai ngày từ ngày 5 đến 7/12, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm – phòng PC46 đã tiến hành tạm giữ 9 xe ô tô cùng khoảng 40 tấn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

 

Liên tiếp các vụ vận chuyển hàng lậu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ
Liên tiếp các vụ vận chuyển hàng lậu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ

Đây là những thành tích ban đầu của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - Công an TP Hà Nội trong thời gian thực hiện Kế hoạch 194 về việc Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm và tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Vụ đầu tiên, vào ngày 5/12, trong lúc làm nhiệm vụ dọc tuyến Quảng Ninh về Hà Nội, Tổ trinh sát của Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - Công an TP Hà Nội)  phát hiện xe tải BKS 30F-3332 do Phạm Quang Khả (trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đang vận chuyển hàng hóa do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu nhập lậu và gian lận thương mại.

Bước đầu đấu tranh, lái xe Khả khai nhận được thuê chở từ khu vực Đầm Hà (Quảng Ninh) về khu vực cảng Hà Nội để giao hàng. Trên đường vận chuyển, Khả đã trả một phần hàng tại khu vực Từ Sơn – Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra số hàng lậu chở trên xe
Lực lượng chức năng đang kiểm tra số hàng lậu chở trên xe

Tiếp đó, vào lúc 7h ngày 7/2, Đội Chống buôn lậu và Buôn bán hàng cấm phát hiện 5 xe ô tô tải có trọng tải từ 5 đến 8 tấn đang tiến hành tập kết hàng tại bãi tập kết hàng của công ty TNHH thương mại Phước Thành (có địa chỉ tại 838 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Qua kiểm tra 5 xe ô tô tải nói trên, tổ công tác phát hiện nhiều mặt hàng không đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Quá trình kiểm tra tại kho hàng của Công ty Phước Thành, lực lượng chức năng phát hiện 109 bao tải bên trong quần áo, giầy dép và túi xách các loại.

Toàn bộ số hàng nói trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ước tính, số hàng hóa bị tịch thu lên đến 26 tấn.

Hàng lậu phần lớn là quần áo, giầy dép và đồ gia dụng
Hàng lậu phần lớn là quần áo, giầy dép và đồ gia dụng

Cũng trong ngày 7/12, Đội chống hàng lậu và buôn bán hàng cấm tiếp tục phát hiện xe tải BKS 31F-3193 đang vận chuyển 82 bao, kiện hàng hóa về tập kết và giao hàng tại chợ ẩm thực Ngọc Lâm (quận Long Biên). Đến khoảng 18h cùng ngày, đơn vị này tiếp tục phát hiện xe tải mang BKS 31F-2566 do Hoàng Hữu Khen (trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) chở 58 bao tải và kiện hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả điều tra cho thấy, toàn bộ 198 bao tải và kiện hàng hóa do hai xe tải BKS 31F-3193 và BKS 31F-2566 chở đều của Kiều Xuân Định (trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) thuê chở về Hà Nội để giao hàng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ - Công an TP Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra số hàng hóa nói trên đồng thời hoàn thiện hồ sơ xác định các lỗi vi phạm để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.