An ninh hình sự

Liên tiếp phát hiện khách Trung Quốc trộm tài sản trên máy bay

17/11/2016, 22:51
image

Một khách Trung Quốc bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “trộm cắp tài sản” trên máy bay.

khách Trung Quốc
Đối tượng Yang Yong tại cơ quan An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng.

Trước đó vào sáng cùng ngày, những hành khách trên chuyến bay số hiệu VN164 phát hiện Yang Yong đang lục lọi túi xách của hành khách ngồi ghế 19, gần với vị trí y ngồi khi máy bay chuẩn bị cất cánh từ Đà Nẵng đi Hà Nội.

Nhận thông tin, Tổ bay đã báo cáo cho An ninh hàng không phối hợp kiểm tra đối tượng. Thời điểm này, tài sản trong túi xách nói trên gồm máy ảnh hiệu Sony và một phong bì (bên trong có 5 triệu đồng tiền mặt).

Tổng hợp các bằng chứng, An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng ra quyết định xử phạt Yang Yong 7,5 triệu đồng. 

Đây không phải lần đầu khách Trung Quốc có hành vi lục lọi đồ đạc của người khác tại sân bay Đà Nẵng.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 6/11, hành khách Trung Quốc mang tên Zhang Hui đi chuyến bay VN166 (Đà Nẵng – Hà Nội) cũng có hành vi lục túi xách của người khác. Tuy nhiên, xác định lỗi của đối tượng này chưa hình thành mà chỉ dừng ở mức dấu hiệu, An ninh hàng không đã xử lý bằng hình thức cảnh cáo.

Xem thêm clip Khách Trung Quốc hành xử vô văn hóa với chị bán chuối:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.