Đời sống

Liên tiếp phát hiện xác cá voi hơn 10 tấn dạt vào bờ biển ở miền Tây

25/02/2019, 21:48

Người dân khu vực miền Tây liên tiếp phát hiện xác cá voi nặng hơn 10 tấn dạt vào bờ.

img
Xác cá voi được ngư dân ở Cà Mau phát hiện và đưa vào bờ. Ảnh: Văn Tưởng

Ngày 25/2, trao đổi với báo chí xung quanh việc ngư dân trên địa bàn phát hiện xác cá voi (ngư dân đi biển còn gọi là cá Ông) hàng chục tấn, ông Tô Hoài Phương, Chủ tịch UBND huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết, người dân và chính quyền địa phương đang tổ chức chôn cất xác cá voi tại miếu thờ ở ấp Bỏ Hủ, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

Chiều 2 ngày trước, trong lúc tàu cá mang biển số CM - 99056TS, do anh Lê Hoàng Thêm làm chủ, đang đánh bắt tại vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau (cách cửa biển Bồ Đề của huyện Năm Căn khoảng 11 hải lý), phát hiện xác cá voi dài khoảng 15m, ước nặng khoảng trên 10 tấn, đang trong quá trình phân hủy nặng.

Ngay khi phát hiện vụ việc, anh Thêm cùng với các ngư dân trên tàu dùng lưới bao xác cá lại và tiến hành lai dắt vào bờ.

Theo chính quyền địa phương, ngay trong ngày, bà con ngư dân cùng chính quyền địa phương đã xẻ thịt cá, sau đó đào hố chôn nhằm tránh ô nhiễm. Còn xương cá được rửa sạch và đưa vào miếu thờ theo phong tục địa phương.

Khoảng 10 ngày trước, trong lúc đi bắt ốc người dân ở xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) bất ngờ phát hiện xác cá voi hàng chục tấn trôi dạt vào vùng ven bờ biển thuộc tỉnh này.

Sau đó, chính quyền địa phương cùng người dân tiến hành lóc phần thịt cá voi ra mang đi chôn cất, còn phần xương cá được xử lý tiếp bằng hóa chất để bảo quản, trưng bày ở miếu thờ cá Ông (ấp 14, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình).

Đối với những người dân sống bằng nghề đi biển ở Bạc Liêu, Cà Mau, cá Ông được người dân rất kính trọng. Họ cho rằng cá Ông sẽ mang đến bình an, cũng như cho bội thu tôm cá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.