Hạ tầng

Liên tiếp sạt lở trên đèo Đại Ninh giữa Bình Thuận - Lâm Đồng

20/05/2022, 10:53

Vụ sạt lở mới nhất trên đèo Đại Ninh giữa Bình Thuận - Lâm Đồng diễn ra lúc 21h tối 19/5, đất đá từ núi cao đổ tràn xuống đường.

Sáng 20/5, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã khắc phục xong vụ sạt lở trên tuyến QL28B đoạn qua xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, (Bình Thuận) - giáp ranh với huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đêm 19/5.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Diệp Anh Tuấn - Phó giám đốc Ban bảo trì đường bộ Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết vụ sạt lở xảy ra trên đèo Đại Ninh tại Km 48+800.

“Thời điểm sạt lở khoảng 21h tối. Sau đó Ban đã huy động ngay lực lượng dọn dẹp đất đá tràn xuống đường. Đến rạng sáng đoạn tuyến đã thông thoáng, giao thông đi lại bình thường”, ông Tuấn nói.

img

Đèo Đại Ninh trên QL28B liên tiếp sạt lở khi xảy ra mưa lớn.

Trước đó rạng sáng 1/5, tại Km 41+100, do mưa lớn, đất đá từ sườn núi đổ xuống đường gây ách tắc giao thông. Thời điểm xảy ra sạt lở vắng phương tiện nên không gây thiệt hại người và tài sản.

Đèo Đại Ninh trên QL28B là tuyến đường huyết mạch nối huyện Bắc Bình (Bình Thuận) và huyện Đức Trọng, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Trên đèo có nhiều khúc cong cua, dốc lớn, thường xuyên xảy ra các vụ sạt lở khi mưa bão.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.