An ninh hình sự

Liên tiếp tai nạn hầm lò, hai công nhân thiệt mạng

11/04/2016, 06:58

Khoảng 5h sáng 10/4, một thợ lò của Công ty than Vàng Danh đã tử nạn do sụt tầng than.

tai nạn hầm lò quảng ninh

Cửa lò giếng Cánh Gà Công ty Than Vàng Danh

Trong 2 ngày liên tiếp, tại hầm than của Công ty CP than Vàng Danh, trụ sở tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân tử vong. Theo đó, khoảng 5h sáng 10/4, một thợ lò của Công ty than Vàng Danh đã tử nạn do sụt tầng than.

Công nhân thiệt mạng là anh Phạm Huy Thủy (SN 1965, thợ lò bậc 6/6, trú Khu 7, phường Vàng Danh). Khi đang làm việc tại đường lò cơ bản vỉa - 175m, anh Thủy bị than lở đè vào bụng nên tử vong. Được biết, tháng 10 tới, anh Thủy đến tuổi nghỉ hưu và hiện có con gái lớn cũng đang làm việc tại công ty này.

Trước đó, khoảng 9h45 sáng 9/4, tại lò dọc vỉa +35, Chợ II-8-1, vỉa 8, khu II, Giếng Cánh Gà, Công ty than Vàng Danh, đã xảy ra một vụ tai nạn khiến công nhân Nguyễn Lâm Tùng (SN 1983, trú phường Trưng Vương, TP Uông Bí) thiệt mạng.

Thời điểm này, khi anh Tùng giúp bạn đẩy xe goòng trong đường lò thì chẳng may trượt chân ngã, va đập mạnh vào thành xe nên bị chấn thương nặng dẫn tới tử vong. Được biết, anh Tùng đã lập gia đình, có một con, vợ chưa có việc làm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.