Thời sự

Liên tiếp xảy ra phá rừng, 6 kiểm lâm bị đình chỉ công tác

04/04/2018, 18:49

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 6 cán bộ kiểm lâm

IMG_8509

Hàng chục cây gỗ quý 2 người ôm không hết bị đốn hạ trong thời gian qua tại rừng phòng hộ (tỉnh Quảng Nam) đã bị dư luận vô cùng bức xúc.

Theo đó, thời gian qua, lâm phận rừng phòng hộ Sông Kôn, huyện Đông Giang và rừng phòng hộ Nam Sông Bung, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam bị chặt phá nghiêm trọng.

Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã ra quyết định đình chỉ công tác 6 cán bộ kiểm lâm liên quan gồm các ông: Phan Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 3, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn; Đặng Thi, kiểm lâm địa bàn xã Tà Lu, huyện Đông Giang; A Vô Tô Vích, Trạm trưởng Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Chà Vàl, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Sông Bung; Nguyễn Nhị, Kiểm lâm địa bàn xã Chà Val; Trần Kim Hoàng, Phụ trách Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tà Pơơ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung và ông Nguyễn Trường Tiến, kiểm lâm địa bàn xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang.

IMG20180330074801_1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có chuyến thị sát khu vực rừng phòng hộ Sông Kôn bị chặt hạ.

Theo hồ sơ điều tra của công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, sau khi thủy điện Sông Bung 4 tích nước, các đối tượng lâm tặc lợi dụng khu vực lòng hồ, địa bàn giáp ranh giữa 3 xã Zuôil, Tà Pơ huyện Nam Giang và xã Lăng huyện Tây Giang để khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trong suốt một thời gian dài. Tháng 7 năm 2017, công an huyện Nam Giang xác lập để chuyên án đấu tranh, triệt phá các vụ khai thác lâm sản trái phép. Đến ngày 15/3 vừa qua, lực lượng chuyên án đã bắt giữ tại hiện trường 6 đối tượng trực tiếp khai thác, vận chuyển gỗ.

Cùng thời điểm đó, tại khu vực giáp ranh 2 xã Tà Lu và Jơ Ngây huyện Đông Giang, lực lượng chức năng lại phát hiện 33 gốc cây gỗ quý bị triệt hạ. Hiện trường vụ phá rừng này nằm trong sự quản lý của UBND xã Tà Lu và Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn. Không dừng lại ở đó, một vụ phá rừng Lim quy mô lớn rừng phòng hộ thuộc xã Chaval, với hơn 230m3 gỗ cũng vừa bị lực lượng Công an huyện Nam Giang phát hiện và đang điều tra xử lý…

Trung tá Hà Kế Xuyên, Phó Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Qua triệt phá chuyên án này chúng ta thấy rằng, không có cái gì mà cơ quan chức năng chúng ta không làm được, nếu chúng ta quyết tâm cao, ngăn chặn ngay từ đầu, thì không có cơ hội để cho đối tượng khai thác lâm khoáng sản trái phép thực hiện được hành vi của mình. Thật ra thời gian qua chúng ta chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị giáp ranh, cho nên đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cung cấp những thông tin, nguồn tin để triệt phá thành công vụ việc này”

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.