Pháp đình

Liên tiếp xảy ra tai nạn chết người ở mỏ đá

08/04/2014, 10:02

Vào khoảng 10h ngày 7/4, tại núi Vức, anh Tạ Văn Long (37 tuổi), trú tại thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh (Thanh Hóa) trong lúc leo núi khoan lỗ mìn thì bị một tảng đá lớn rơi xuống đè trúng người.

Ông Đào Mạnh Lai - Chủ tịch UBND xã Đông Vinh (TP. Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động làm một người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 7/4, tại núi Vức (khu vực giáp ranh giữa xã Đông Quang, huyện Đông Sơn và xã Đông Vinh, TP.Thanh Hóa), anh Tạ Văn Long (37 tuổi), trú tại thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh trong lúc leo núi khoan lỗ mìn thì bị một tảng đá lớn rơi xuống đè trúng người.

Hậu quả của sự việc khiến anh Long bị thương rất nặng và chỉ ít phút sau anh Long tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn ở khu vực núi Vức hôm 7/4
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn ở khu vực núi Vức hôm 7/4

Được biết, chỉ trong hai tuần vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn gây chết người tại các mỏ đá. Cụ thể, vào ngày 26/3, tại Công ty TNHH Cao Minh (xã Cao Thịnh, huyện miền núi Ngọc Lặc), khi các công nhân đang đứng dưới chân mỏ đá, một lượng lớn từ trên đỉnh núi đổ xuống, làm 3 công nhân bị thương.

Đến ngày 28/3, tại mỏ đá của Công ty TNHH Xuân Trường ( thuộc xã Yên Lâm, huyện Yên Định) xảy ra vụ tai nạn làm anh Lê Quang Quýnh (trú tại xã Xuân Du, huyện miền núi Như Thanh) tử vong. Ngày 4/4, tại mỏ đá núi Vàng (xã Đồng Thắng , huyện Triệu Sơn) sát núi đá làm anh Ngô Văn Dần chết tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.