Đời sống

Liên tiếp xảy ra tai nạn lao động khiến 2 người ở Bắc Giang tử vong

17/09/2019, 22:10

Bất cẩn trong lúc điều hành máy kéo sợi, 2 công nhân tại Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong.

img
Trụ sở Công ty TNHH Khải Thần Viêt Nam. Ảnh: Internet

Theo Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, trong 2 ngày 16 và 17/9, tại Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam (Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc) tại xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã liên tiếp xảy ra tai nạn lao động khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 16/9 xảy ra vụ tai nạn lao động khiến anh Thân Đức Thương (SN 1993 trú tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) thiệt mạng. Anh Thương là nhân viên kỹ thuật của công ty, bị tai nạn trong quá trình vận hành máy kéo sợi tại dây chuyền sản xuất bao bì.

Không lâu sau đó, gần 3h, ngày 17/9, tại một bộ phận sản xuất khác của Công ty lại xảy ra vụ tai nạn lao động khiến chị Nguyễn Thị Riêng (SN 1983, trú tại thôn Tòng Lệnh 2, xã Trường Giang, huyện Lục Nam) bị thương nặng, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị Riêng là công nhân bộ phận kéo sợi, do bất cẩn nên gặp tai nạn.

Sau khi các vụ tai nạn xảy ra, đại diện Công ty đã trình báo đến cơ quan Công an theo quy định. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các nạn nhân đã bất cẩn trong lao động dẫn đến tai nạn thương tâm.

Xác nhận với PV Báo Giao thông, bà Đỗ Thị Thu Hiền, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc và hướng dẫn Công ty làm thủ tục khai báo theo quy định hiện hành. Đơn vị sẽ tham mưu Sở thành lập đoàn thanh tra phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang kiểm tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới tai nạn và trách nhiệm của các bên liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.