Thời sự Quốc tế

Liên tục có diễn biến mới trong căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Hôm nay (7/10), Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận hải quân chung với tàu sân bay của Mỹ.

Theo thông cáo báo chí của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC), Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 2 ngày với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân ở vùng biển quốc tế phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường khả năng hoạt động và mức độ sẵn sàng để phản ứng trước các hành động khiêu khích từ Triều Tiên thông qua tập trận chung với sự tham gia của nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan”.

img

Tàu sân bay của Hải quân Mỹ USS Ronald Reagan neo đậu tại cảng ở Busan, Hàn Quốc ngày 23/9.

Theo kế hoạch, Hải quân Hàn Quốc điều động tàu khu trục Munmu Đại đế và khinh hạm Donghae, trong khi Mỹ triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Chancellorsville và tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Barry.

Sau cuộc tập trận phối hợp này, lực lượng hải quân Hàn - Mỹ sẽ hộ tống tàu sân bay USS Ronald Reagan xuống vùng biển phía Đông Nam đảo Jeju.

Động thái trên tiếp nối cuộc tập trận chung ba bên của lực lượng hải quân Mỹ - Nhật - Hàn ở vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên hôm 6/10 trong một phản ứng chung trước việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) bay qua quần đảo Nhật Bản vào hôm 4/10.

Bên cạnh đó, ngay sau hành động phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên ngày 6/10, giới chức quốc phòng từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức điện đàm về vấn đề này trong ngày hôm nay (7/10), cùng lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và đồng tình rằng các cuộc tập trận hải quân 3 bên vừa qua đã giúp cải thiện năng lực để ứng phó với Triều Tiên.

Đáp lại những động thái từ Mỹ cùng các đồng minh Hàn – Nhật, ngày 6/10, Bình Nhưỡng thực hiện cuộc tập trận ném bom hiếm thấy với sự tham gia của 8 chiến cơ, 4 máy bay ném bom buộc Hàn Quốc phải triển khai 30 chiến cơ để đối phó.

Các máy bay đã bay rầm rập trên bầu trời ở mỗi bên khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên càng “nóng” thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.