Bóng đá

Liên tục nhận tin chấn động, đội tuyển Trung Quốc bị “người nhà” tẩy chay

22/03/2023, 11:26

Đội tuyển Trung Quốc bị khán giả và truyền thông trong nước quay lưng sau những bê bối liên quan tới nhận hối lộ và dàn xếp tỷ số.

Sau vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa tham dự bất kỳ trận đấu quốc tế nào.

img

Bóng đá Trung Quốc liên tục vướng vào bê bối trong thời gian gần đây

Nhưng trong tháng 3, đội bóng đất nước tỷ dân sẽ có hai trận giao hữu với New Zealand.

Tuy nhiên, trước thời điểm loạt trận giao hữu này diễn ra, đội tuyển Trung Quốc đã đón tin không mấy vui vẻ từ quê nhà.

“Sau những thông tin gây sốc, CCTV quyết định không phát sóng hai trận giao hữu giữa tuyển Trung Quốc và New Zealand”, trang 163.com đưa tin.

Đáng chú ý, trang báo này cho biết, dù là trận đấu của đội tuyển quốc gia nhưng chỉ có 2 phóng viên đi theo để đưa tin.

“Trên danh sách chương trình của CCTV, chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc phát sóng trực tiếp trận đấu sắp tới.

Trong khung giờ đội tuyển Trung Quốc thi đấu, CCTV chiếu lại giải Grand Slam Bóng bàn 2023, rồi đến trận chung kết giải Snooker xứ Wales mở rộng.

Có nghĩa rằng CCTV thà phát sóng các môn thể thao khác còn hơn truyền hình trực tiếp trận đấu của đội tuyển quốc gia”, trang 163.com tiếp tục.

Hồi cuối năm 2022, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc - Li Tie bị bắt vì liên quan đến nhận hối lộ và dàn xếp tỷ số.

Ngay sau đó, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) - ông Chen Xuyuan và cựu tổng thư ký Liu Yi cũng bị điều tra vì những cáo buộc tương tự.

Mới nhất, hơn 10 cầu thủ của đất nước tỷ dân bị bắt khi liên quan tới dàn xếp tỷ số.

Sau những bê bối đó, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đang mất lòng tin vào bóng đá nước nhà nói chung và tuyển quốc gia nói riêng.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng cuộc điều tra và dự báo sẽ có thêm nhiều quan chức, cầu thủ bị phanh phui.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.