Thời sự Quốc tế

Liên Xô đã đổ nguồn lực xây dựng Kênh đào Bắc Crimea thế nào?

18/06/2021, 10:41

Cựu Tổng thống Ukraine Kravchuk được khuyến cáo cần phải ghi nhớ vai trò của Liên Xô trong việc xây dựng Kênh đào Bắc Crimea.

img

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Crimea (thuộc Nga) Efim Fiks.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Crimea Efim Fiks cho biết, việc xây dựng Kênh đào Bắc Crimea diễn ra nhờ vào nguồn lực từ ngân sách Liên Xô chứ không chỉ của Ukraine.

Trước đó, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk nói rằng Ukraine đã chi khoảng 105 tỷ USD cho việc duy trì Bán đảo Crimea.

Như chính cựu người đứng đầu đã nói, trong quá trình chuyển giao Crimea từ Liên Xô, Kiev đã phản đối, vì lường trước được gánh nặng của khu vực đối với nhà nước.

"Crimea khi đó chiếm một vị trí bị cô lập đến mức phải nhận được nguồn tài chính từ chính phủ Liên Xô và một phần từ Ukraine" – ông Efim Fiks cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng TASS.

Ngoài ra, theo theo ông Efim Fiks, để cung cấp nước cho các vùng thảo nguyên của Crimea, "nguồn nhân lực của các nước cộng hòa liên minh khác (trong Liên Xô)" đã tham gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.