Vận tải

Limousine Phiệt Học núp bóng xe hợp đồng chạy tuyến cố định

08/06/2020, 06:41

Gắn mác xe hợp đồng, hàng loạt xe limousine của nhà xe Phiệt Học (tỉnh Thái Bình) lập bến “cóc”, đón trả khách như tuyến cố định.

img
Nhà xe Phiệt Học dừng đỗ tại cổng sau Công viên Cầu Giấy đón trả khách vào chiều 6/6

Các xe này vô tư chạy xuyên tâm qua các tuyến phố nội đô cả Hà Nội và Thái Bình.

Những bến “cóc” di động

Từ phản ánh của bạn đọc, liên tiếp trong các ngày từ 2 - 6/6, PV Báo Giao thông có mặt và ghi nhận sự xuất hiện bất thường rất nhiều xe limousine của nhà xe Phiệt Học (tỉnh Thái Bình) trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu (thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Các xe này đều dán chữ “xe hợp đồng” phía ngoài, bên cạnh dòng quảng cáo “xe hạng thương gia”, “hàng không 5 sao mặt đất”.

Trong vai hành khách có nhu cầu đi từ Hà Nội về Thái Bình, ngày 6/6, PV Báo Giao thông đã gọi theo số điện thoại hotline 19009016 của nhà xe Phiệt Học và được hướng dẫn, liên tục sẽ có các xe của nhà xe Phiệt Học chạy từ khu đô thị Thành phố Giao lưu về Thái Bình.

Sau khi chốt giờ đi, PV được cho BKS xe 17B - 020.86, xe đang đỗ dừng chờ khách trước cửa gara ô tô Mazda Phạm Hùng. Lúc này, quan sát ở Khu đô thị Thành phố Giao lưu, PV thấy có 2 xe của nhà xe Phiệt Học đỗ dừng ở khu vực này là xe ô tô mang BKS 17B - 022.33 và 17B - 022.61.

Khi PV lên xe BKS 17B - 020.86, trên xe đã có 3 hành khách và tài xế đang tiếp tục gọi điện thoại liên hệ để đón các khách tiếp theo. Sau đó, xe ô tô BKS 17B - 020.86 di chuyển ra đường Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, rẽ vào khu vực cổng sau của Công viên Cầu Giấy rồi dừng lại đón khách và chốt lệnh. Chỉ ít phút sau, 2 ô tô của nhà xe Phiệt Học là 17B - 022.33 và 17B - 022.61 trước đó ở Khu đô thị Thành phố Giao lưu cũng đã tụ về đây để đón các khách đợi sẵn.

img
Lái xe Phiệt Học thu tiền khách trên xe

Theo ghi nhận, ở vị trí phía sau Công viên Cầu Giấy dường như là nơi tập kết đón khách, lúc này các hành khách lỉnh kỉnh đồ, va ly lên xe để về Thái Bình. Cứ mỗi khách lên xe, tài xế sẽ hỏi tên và điền vào một hợp đồng đã được kí sẵn. Sau đó, ô tô BKS 17B - 020.86 di chuyển đến cổng sau của siêu thị Big C Thăng Long đón thêm 1 khách, rồi lại đi vào ngõ khu vực đường Nguyễn Xiển đón thêm 1 khách nữa trước khi lên đường trên cao để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Khi xe ô tô BKS 17B - 020.86 đi về đến địa bàn tỉnh Hà Nam, lái xe cho xe tấp vào lề đường, rồi xuống thông báo thu tiền hành khách với giá 130.000 đồng/lượt/khách. Về tới Thái Bình, xe thả khách ở điểm 237 Trần Thái Tông và dọc tuyến đường, khách có nhu cầu xuống đâu sẽ được đưa đến.

Theo ghi nhận của PV, nhà xe Phiệt Học thường xuyên đỗ xe đón trả khách tại địa chỉ số 237 đường Trần Thái Tông, TP Thái Bình. Đây là điểm đỗ trái phép mới được hình thành cách nay chưa đầy 1 năm. Có thời điểm, hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau dừng đỗ khiến con đường đã nhỏ càng bị thu hẹp, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Cố định cung đường, tần suất chạy xe

img
Nhà xe Phiệt Học đỗ xe như một bến cóc tại khu đô thị thành phố giao lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Theo tìm hiểu của PV, nhà xe Phiệt Học có khoảng 30 xe ô tô hạng thương gia chạy theo 2 lộ trình từ tỉnh Thái Bình lên Hà Nội và ngược lại. Cụ thể, tuyến Thái Bình - Mỹ Đình chạy theo lộ tình sẽ trả khách tại Khuất Duy Tiến - Big C Thăng Long - Công viên Cầu Giấy - Ngã tư Hoàng Quốc Việt - Khu đô thị Nam Cường - Phạm Văn Đồng.

Còn tuyến Thái Bình - phố cổ (TP Hà Nội) trả khách ở các điểm như: Giáp Bát - Vọng - Bệnh viện Bạch Mai - Bách Khoa - Lê Duẩn - Rạp Xiếc - ngã tư Quang Trung - Bệnh viện 108 - Bệnh viện Việt Xô - Nhà hát Lớn - hồ Hoàn Kiếm - Bệnh viện Việt Đức - Bệnh viện Phụ sản TW - Bệnh viện Răng Hàm Mặt - Quán Sứ - Cửa Nam - Ga Hà Nội - Bệnh viện Tim Hà Nội - Sân bay Nội Bài.

Trên trang web phiethocvantai.com có quảng cáo: “Phiệt Học Hạng Thương Gia Tuyến Thái Bình - Hà Nội đón tại nhà và trả tại điểm khách yêu cầu .Với tần suất 60 phút 1 chuyến bắt đầu từ 5h sáng tới 20h tối tất cả các ngày trong tuần chuyến sẽ rất chủ động thời gian đi lại của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Phiệt Học Hạng Thương Gia”.

Không chỉ áp dụng biểu đồ chạy xe cố định trên các cung đường cố định, thời gian qua, nhà xe Phiệt Học còn bị phản ánh thường xuyên chạy ẩu, lấn làn, chèn ép các nhà xe khác.

Chiều 6/6, PV Báo Giao thông ghi nhận trên đường phố Thái Bình có sự xuất hiện của khá nhiều xe limousine mang thương hiệu Phiệt Học, chẳng hạn như 16h35 ngày 6/6, xe limousine Phiệt Học BKS 17B - 021.59 xuất phát từ điểm ngã tư Lê Thánh Tông rẽ vào đường Lý Bôn chạy qua bến xe khách Thái Bình vào trung tâm thành phố. Dù đường khá đông nhưng chiếc xe đi với tốc độ khá nhanh, liên tục vượt phải mà không cần bật đèn cảnh báo xin đường.

Trước đó, chiếc xe limousine BKS 17B - 022.70 của nhà xe Phiệt Học di chuyển từ hướng huyện Kiến Xương lên TP Thái Bình. Chiếc xe này đi với tốc độ hơn 70km/h trong thành phố, thường xuyên lấn làn, vượt đèn đỏ. Ngay tiếp sau là xe limousine BKS 17B - 019.86 cũng của nhà xe Phiệt Học chạy tốc độ rất nhanh, vượt ẩu đến ngã tư Ngô Quyền, tiếp tục lấn làn, ép xe rẽ trái về đường Lý Bôn đón khách tại đường Lê Thánh Tông để đi Hà Nội.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về hoạt động “trá hình” của xe limousine Phiệt Học.

Ngày 7/4 vừa qua, Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Bá Hùng (26 tuổi, trú tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy) vì tội “Cố ý gây thương tích”.

Hùng là nhân viên điều hành của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học. Do mâu thuẫn trong việc đón khách, ngày 22/2, Hùng đón đầu xe khách của Công ty Đức Trưởng (huyện Thái Thụy) khi chiếc xe này đang chạy qua ngã tư chợ Gú, xã Thái Thụy và nhảy lên xe, đánh lái xe Bùi Văn Khảm (42 tuổi, trú tại xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy), khiến anh Khảm bị chấn thương, phải nhập viện điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.