An ninh hình sự

Lĩnh án 20 năm tù vì dùng súng giả cướp tiệm vàng

06/08/2014, 18:21

Dùng súng giả khống chế bảo vệ, cướp tiệm vàng, Thành, Sang đã phải lĩnh án gần 20 năm tù sau hơn 1 tháng gây án, sa lưới pháp luật.

Dùng súng giả khống chế bảo vệ, cướp tiệm vàng, Thành, Sang đã phải lĩnh án gần 20 năm tù  sau hơn 1 tháng gây án, sa lưới pháp luật.

 Hiện trường vụ cướp tiệm vàng Kim Nguyệt.
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng Kim Nguyệt


Sáng 6/8, Tòa án nhân dân TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa lưu động tại phường An Bình, TX Dĩ An để xét xử Nguyễn Thanh Sang (tự Bé Gãi, 29 tuổi); Vương Quốc Thành (27 tuổi) và Trần Thị Thu Thảo (24 tuổi, vợ Thành, tất cả cùng ngụ TX Dĩ An) với các tội danh “cướp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.


Đây là các đối tượng dùng súng giả cướp tiệm vàng tại vùng giáp ranh vào buổi chiều mưa gây chấn động dự luận hơn 1 tháng trước.


Theo cáo trạng, Sang và Thành là những người nghiện ma túy nặng. Để có tiền sử dụng ma túy, cả 2 bàn nhau dùng súng giả (loại bật lửa, dạng rulo), búa đẽo…đi cướp tiệm vàng.


Chiều 18/6, khu vực giáp ranh giữa TP HCM và tỉnh Bình Dương có mưa lớn, cả 2 đi chung xe máy rảo quanh các tuyến đường tìm thời cơ gây án. Phát hiện Kim Nguyệt (đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TX Dĩ An) giáp vài bước chân với phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM, chúng tiếp cận dùng súng giả khống chế bảo vệ, chủ tiệm để tên còn lại dung búa cướp 27 chiếc nhẫn vàng (trị giá gần 60 triệu đồng) rồi tẩu thoát.
 

img
Hai tên cướp dùng súng giả gây án thời điểm bị công an bắt giữ.
Hai tên cướp dùng súng giả gây án thời điểm bị công an bắt giữ

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án gây bất an dư luận, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bằng mọi giá nhanh chóng phá án để truy bắt hung thủ.


Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ vài ngày sau CQĐT đã bắt gọn 2 tên cướp và xác định súng chúng gây án chỉ là súng giả, đồng thời thu lại số vàng bị cướp. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Thảo (vợ của đối tượng Thành) với vai trò giúp sức đi bán số một số vàng do chồng và Sang cướp được.


Với các hành vi nói trên, Tòa án nhân dân TX Dĩ An đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Sang 9 năm tù giam; Vương Quốc Thành 8 năm 6 tháng tù giam về tội “cướp tài sản”.


Riêng bị cáo Thảo, dù bị tuyên 2 năm tù giam về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nhưng được tạm hoãn thi hành án do Thảo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.


Thanh Hà (Theo Kiến Thức)
 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.