Pháp đình

Lĩnh án chung thân vì hiếp dâm bé gái 9 tuổi

25/09/2019, 18:12

Khanh đưa bé gái đến bãi đất trống, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhiều lần.

img
Nguyễn Duy Khanh tại phiên tòa

Ngày 25/9, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa đưa bị cáo Nguyễn Duy Khanh (SN 1984, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) ra xét xử sơ thẩm về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 12/5, Khanh đi xe đạp đến khu vực ấp Vĩnh Tiến (thị trấn Cái Dầu) thì thấy cháu N. (SN 2010, trú xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) đang bán vé số. Khanh nảy sinh ý định giao cấu với bé gái nên nói dối là quen mẹ của N., rồi mua một hộp bắp xào và nói rằng sẽ chở bé gái đến công viên để ăn.

Khanh đưa N. đến bãi đất trống gần đó, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái nhiều lần.

Đến rạng sáng 13/5, sợ bị phát hiện, Khanh điều khiển xe đạp chở N. đến một nhà trọ nằm ở ấp Bình Nghĩa (thị trấn Cái Dầu) thuê phòng để tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Chủ nhà trọ thấy trên người N. dính nhiều bùn đất nên nghi ngờ và hỏi thăm thì được cháu N. kể lại sự việc. Chủ nhà trọ liền báo cho gia đình cháu bé biết. Riêng Khanh biết việc đã bị phát hiện nên bỏ trốn.

Vụ việc được trình báo công an. Khanh bị bắt giữ khẩn cấp ngay sau đó.

Được biết, năm 2003, Khanh bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 16 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Trong trại giam, Khanh lại tiếp tục phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Khanh tù chung thân về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.