Giao thông

Lỉnh kỉnh hành lý, quà quê tiến về TP.HCM sau lễ 30/4

02/05/2017, 19:42

Phà Cát Lái, cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây lượng phương tiện tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhưng không kẹt xe.

IMG_0863

Bến phà Cát Lái phải hoạt động hết công suất trong những ngày cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông từ 16h chiều 2/5 tại bến phà Cát Lái phía bờ Nhơn Trạch( Đồng nai) lượng phương tiện xe máy, ô tô bắt đầu đổ dồn về bến phà nhưng không gây kẹt xe kéo dài như mọi năm. Hầu hết các phương tiện, người dân đều chở theo hành lý, quà quê khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ dài.

Tại đây, các bến phà hoạt động hết công suất, xoay tua liên tục tại 2 bến để giải quyết lượng xe tăng cao đột biến. Đại diện bến phà Cát Lái cho biết chỉ tính riêng đến chiều ngày 2/5 bến đã phục vụ trên 90.000 lượt khách qua phà, công tác ATGT được đảm bảo.

Tại khu vực nút giao An Phú (phường An Phú, quận 2, TP.HCM) đoạn đường dẫn từ cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây (HLD) lượng phương tiện ùn ùn di chuyển ra đường Mai Chí Thọ nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tương tự trên Xa lộ Hà Nội, ngã tư Vũng Tàu (Đồng Nai), QL51 lượng xe máy hướng từ TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng tăng cao đột biến nhưng các phương tiện vẫn di chuyển bình thường. Tuy nhiên, tại cửa ngõ khu vực hướng từ Miền Tây về TP.HCM do từ chiều xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn trên QL1 từ huyện Bình Chánh về Bến xe Miền Tây bị ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn, người dân phải “đội mưa” để tiến về thành phố. 

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, PGĐ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết: Từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 1/5/2017, đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây (cao tốc HLD) đã phục vụ 192 ngàn lượt phương tiện tăng gấp 1,5 lần so với cùng lễ năm ngoái.  Nhờ hệ thống Quản lý điều hành giao thông thông minh ITS, đơn vị đã kịp thời có phương án phân luồng giao thông, chủ động mở các làn thu phí ngược chiều vào các giai đoạn lượng phương tiện đổ về cao bất thường. 

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại các cửa ngõ TP.HCM chiều 2/5:

IMG_0865

Nườm nượp xe máy xếp hàng dài hàng trăm mét phía bờ Nhơn Trạch đợi qua phà Cát Lái nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

IMG_0867

 

IMG_0871

Để phòng tránh ùn tắc nhân viên bến phà đã tổ chức bán vé ngay trên làn đường dẫn vào khu vực xuống bến để giải quyết lượng xe thoát nhanh xuống phà. 

IMG_0873

Ô tô xếp hàng dài nhường xe máy xuống phà Cát Lái.

IMG_0879

Những chuyến phà chật cứng người và phương tiện.

IMG_0875

Lỉnh kỉnh đặc sản quê nhà.

IMG_0877

...

IMG_0886

Chiều cùng ngày lượng xe ô tô trên đường cao tốc HLD tăng cao đột biến nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài như mọi năm. Theo thống kê của đơn vị quản lý tuyến cao tốc chỉ tính riêng ngày 29/4 lượng phương tiện đạt kỷ lục với hơn 72.000 lượt phương tiện lưu thông trên cao tốc.

IMG_0888

Trên đường dẫn cao tốc đoạn từ cầu Bà Dạt đến nút giao An Phú nhân viên đường cao tốc đã phối hợp với Đội CSGT Cát Lái ( PC 67 CA TP.HCM) điều tiết giao thông nên các phương tiện đi lại trật tự. Trong ảnh: Một cán bộ CSGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực cầu Bà Dạt trên đường dẫn cao tốc chiều 2/5.

IMG_0891

Nhân viên đường cao tốc vất vả điều tiết giao thông tránh gây ùn tắc tại khu vực đường dẫn cao tốc HLD.

IMG_0896

Để tránh gây ùn tắc giao thông trên đường cao tốc Trạm thu phí Long Phước đã mở 10 cửa thu phí hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai so với 7 cửa như thường lệ vào lúc cao điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.