Quân sự

Lính Mỹ thử nghiệm tăng T-80U của Nga ở đâu, khi nào?

16/11/2019, 20:15

Báo Sputnik ngày 16/11 đưa tin, binh sĩ của Lữ đoàn tăng thiết giáp Greywolf đã thử nghiệm xe tăng T-80U của Nga.

img
Lính Mỹ và lính Hàn Quốc trên xe tăng T-80U.

Theo trang báo Nga, video bài diễn tập đã được đăng tải trên trang Twitter của đơn vị này. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, sự kiện này đã diễn ra ở Hàn Quốc vào gần cuối tháng 8 vừa qua.

Nơi lính Mỹ có cơ hội thử nghiệm xe tăng Nga là Lữ đoàn thiết giáp số 3 của Lục quân Hàn Quốc

Báo Sputnik cho biết, năm 2017, trong biên chế của quân đội Hàn Quốc có 80 chiếc xe tăng T-80U.

T-80U - xe tăng chiến đấu chủ lực của dòng T-80. Trọng lượng nặng 46 tấn. Xe tăng được trang bị hệ thống tên lửa dẫn đường Reflex-M và hệ thống điều khiển vũ khí Irtysh.

Tăng T-80U đã hoạt động từ năm 1985. Ngoài Nga và Hàn Quốc, lực lượng vũ trang của Síp cũng sở hữu phương tiện chiến đấu này.

Nguồn gốc xe tăng T-80U ở Hàn Quốc

img
Lực lượng thiết giáp của Lữ đoàn 3.

Lữ đoàn thiết giáp số 3 của Lục quân Hàn Quốc hiện là đơn vị duy nhất trong lực lượng vũ trang của nước này có xe bọc thép do Nga sản xuất.

Ngày nay, Hàn Quốc vận hành xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U do Nga chế tạo và xe chiến đấu bộ binh BMP-3, được chuyển cho Seoul vào những năm 1990 để thay thế tiền thanh toán nợ nhà nước mà Nga phải trả.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Moscow đề nghị Hàn Quốc rằng họ sẽ trả nợ bằng thứ mà nó có rất nhiều: vũ khí tối tân. Lúc đầu Seoul không nhất trí nhưng đến năm 1994 họ đã đồng ý rằng một nửa số nợ sẽ được giải quyết bằng một vụ chuyển nhượng vũ khí của Nga.

Đến nay, các phương tiện chiến đấu của Nga đang phục vụ trong hai tiểu đoàn của Lữ đoàn xe tăng số 3.

Việc bàn giao các xe bọc théo BMP-3 từ Nga bắt đầu vào năm 1996. Theo cơ sở dữ liệu chuyển giao vũ khí của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga đã giao cho Hàn Quốc 43 T-80U MBT và 67 chiếc IFV 3 BMP-3 vào năm 1995-2006 .

Theo dữ liệu của trang checkpointasia.net, T-80U vẫn là xe tăng mạnh nhất của Hàn Quốc trong gần 20 năm, cho đến năm 2014 khi mẫu tăng nội địa K2 được trang bị súng 120mm bắt đầu đi vào hoạt động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.