Thế giới

Lính Nga bị kết án vì đánh mất súng máy ở Syria

20/05/2017, 06:49

Khi tham gia bốc dỡ hàng, binh sĩ này treo khẩu súng ở sườn một chiếc xe tải Ural, nhưng sau đó bỏ quên.

Lính Nga bị kết án vì đánh mất súng máy ở Syria

Quân nhân Nga ở Syria (ảnh tư liệu: Sputnik)

Báo Kommersant của Nga đưa tin cho biết một quân nhân Nga có tên Artem Khilko đã nhận án phạt kỷ luật vì đánh mất khẩu súng máy ở Syria.

Theo nguồn tin riêng của Kommersant, trong chuyến công tác, Khilko cùng với các quân nhân khác đã tiếp nhận lô hàng được đưa đến trạm đảm bảo hậu cần của Hải quân ở thành phố Tartus.

Khi tham gia bốc dỡ hàng, binh sĩ này treo khẩu súng ở sườn xe tải "Ural", rồi sau đó quên lấy lại.

Cơ quan chuyên trách Nga đã khởi tố vụ án theo Điều 348 Bộ luật Hình sự - tức "gây thất thoát tài sản quân sự", theo đó binh sĩ có lỗi phải đối mặt với 2 năm tù giam.

Công tố viên yêu cầu mức phạt tiền với Khilko là 50 nghìn rúp. Tuy nhiên, tòa án cũng đã tính đến đặc điểm của quân nhân hợp đồng lần đầu tiên mắc lỗi trách nhiệm hình sự khi đang thi hành lệnh của ban chỉ huy nên đã khoan hồng không bắt nộp số tiền phạt nói trên.

Người cung cấp tin cho "Kommersant" nói rõ là tòa án đã phạt binh sĩ mức tiền tối thiểu. Như vậy Khilko sẽ có thể tiếp tục phục vụ trong quân đội - trang Sputnik dẫn báo cáo của Kommersant cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.