Showbiz

Lộ ảnh chủ tịch Hoa hậu Hòa bình quốc tế đang làm việc tại đồn cảnh sát

09/12/2022, 09:19

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã tới trụ sở cảnh sát, làm việc liên quan đến vụ công ty xổ số đâm đơn kiện, đòi bồi thường 100 triệu bath.

Theo Thaipost, ngày 8/12, chủ tịch Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) - ông Nawat Itsaragrisil đã có mặt tại đồn cảnh sát Phra Khanong (Bangkok), để làm việc liên quan đến vụ công ty xổ số đâm đơn kiện, đòi bồi thường 100 triệu baht (hơn 68,6 tỷ đồng).

img

Hình ảnh ông Nawat tại trụ sở cảnh sát

Theo một nguồn tin thân cận, vì không thể chịu đựng tình trạng vụ việc mãi không có diễn biến mới, ông Nawat đã đến sở cảnh sát để cung cấp thêm thông tin, bằng chứng liên quan. Ông bày tỏ đang chờ kết quả điều tra để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Theo chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, vụ lùm xùm đã ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh và công việc kinh doanh của ông và tổ chức cuộc thi trong suốt nhiều tháng qua.

Ông cũng khẳng định, bản thân không biết Thitapa Thanasappreecha - người đâm đơn kiện là ai. Bởi từ trước đến nay, ông chỉ làm việc về vấn đề tài trợ với ông Pornchai Lert-ananchoke - Giám đốc điều hành V Property Development. Theo ông Nawat, Pornchai mới là chủ sở hữu thực sự của công ty này.

"Tôi nói chuyện kinh doanh với ông Pornchai. Trường hợp nào không được ủy quyền hợp lệ sẽ bị coi là không có thẩm quyền báo cáo và có thể rơi vào trường hợp báo cáo sai sự thật", ông Nawat nói.

Trước đó, ông Nawat cũng từng nhắc đến điều này. Tuy nhiên, đại diện công ty xổ số phủ nhận thông tin ông Nawat đưa ra. Người này cung cấp các bức hình chụp cùng ông Nawat và khẳng định họ gặp nhau trong mọi hoạt động, sự kiện của cuộc thi.

Đại diện công ty xổ số cho biết cảm thấy bị tổn thương vì là nhà tài trợ lớn nhất và lãng phí hàng triệu baht vào cuộc thi hoa hậu nhưng bị ông Nawat phủ nhận.

img

Ông Nawat bị nhà tài trợ đệ đơn kiện

Trước đó, tờ Kom Chad Luek đưa tin ông Thitapa Thanasappreecha - Giám đốc điều hành một công ty xổ số trực tuyến - đệ đơn khiếu nại Nawat Itsaragrisil về hành vi phỉ báng tới Sở cảnh sát Phra Khanong. Thitapa Thanasappreecha cho biết một bài đăng ngày 16/10 của ông Nawat Isarakraisil bóp méo thông tin khiến công ty xổ số bị thiệt hại hàng triệu baht.

Kể từ khi Miss Grand International 2022 kết thúc, ông Nawat liên tục vướng thị phi, từ lùm xùm miệt thị ngoại hình Thiên Ân đến tước danh hiệu á hậu 5… Hiện, những ồn ào liên quan đến cuộc thi vẫn là đề tài được dư luận quan tâm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.