An ninh hình sự

Lộ băng nhóm từ Hải Phòng sang Thái Bình tấn công người đi đường để cướp

01/04/2023, 06:00

10 đối tượng hung hãn mang theo hung khí đi xe máy từ TP Hải Phòng sang TP Thái Bình để cướp tài sản của người đi đường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 đối tượng về tội "Cướp tài sản" theo khoản 2 Điều 168 và tội "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

img

10 đối tượng có hung khí từ Hải Phòng sang Thái Bình gây án vừa bị bắt giữ (ảnh: Bá Dương)

Các quyết định, lệnh nói trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình, phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm 9 đối tượng ở Hải Phòng: Lê Minh Quân (SN 2005, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng); Đoàn Duy Khánh (SN 2005, trú xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng); Phạm Tuấn Anh (SN 2002, trú ngõ 837 Trần Nhân Tông, quận Kiến An);

Vũ Văn Bằng (SN 2001, trú ngõ 837 Trần Nhân Tông, quận Kiến An); Nguyễn Xuân Quang (SN 1999, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng); Vũ Huy Hoàng (tức Hoàng Anh, SN 2006, trú xã An Đồng, huyện An Dương);

Phạm Vũ Anh Kiệt (SN 2007, trú đường Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng); Vũ Xuân Hoàng (SN 2002, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng), Nguyễn Đức Thịnh (SN 2001, trú xã Hồng Thái, huyện An Dương).

Đối tượng thứ 10 là Nguyễn Văn Hoàng (SN 2002, trú xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Xuân Quang nảy sinh ý định cướp tài sản và đã rủ các đối tượng còn lại cùng nhau đi từ Hải Phòng sang tỉnh Thái Bình để cướp.

img

Phương tiện mà 10 đối tượng sử dụng gây án (ảnh: Bá Dương)

Khoảng 20h30 ngày 9/3, Nguyễn Xuân Quang, Vũ Văn Bằng, Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Vũ Anh Kiệt, Phạm Tuấn Anh, Vũ Xuân Hoàng cùng nhau đi trên các xe máy đeo biển kiểm soát 15N1- 318.98, 17H4- 3546, 15B3- 234.21 đến nhà trọ của Quang rủ nhau đi cướp.

Hoàng là người đã tháo biển số của ba chiếc xe nhằm mục đích tránh bị phát hiện, tiếp đó các đối tượng chuẩn bị thêm hung khí như kiếm, vỏ chai bia, gậy rút.

Đến khoảng 23h cùng ngày, cả nhóm phát hiện trong khu đô thị Đông Mỹ, thuộc thôn Tống Thỏ Nam (xã Đông Mỹ, TP Thái Bình) có anh N.C.M (SN 2002, trú tổ 16, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 17B9-445.94 đang đi cùng chiều.

Các đối tượng ép đầu xe anh M ngã ra đường rồi đe dọa, hành hung, cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Trên đường về, cả nhóm tháo biển xe máy vừa cướp được vất xuống mương nước, sau đó mang xe đi bán được 5.960.000 đồng chia nhau.

Tiếp đó, khoảng 21h ngày 24/3, với thủ đoạn tương tự, nhóm trên rủ thêm Lê Minh Quân, Nguyễn Đức Thịnh tiếp tục bàn nhau đi cướp tại TP Thái Bình.

Khoảng 1h20 rạng sáng ngày 25/3, cả nhóm thấy anh T.L.V (SN 2002, ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) ngồi trên xe máy Vision màu đỏ mang biển kiểm soát 17B8-244.93 đỗ bên đường Trần Thái Tông nên đã áp sát và dùng hung khí đe dọa, cướp xe máy của nạn nhân.

Sau khi cướp được chiếc xe nói trên, cả nhóm đi được một đoạn dừng xe bên lề đường Quốc lộ 39, thuộc thôn Tống Thỏ Bắc (xã Đông Mỹ, TP Thái Bình) hướng về xã Đông Hoàng (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) thì dừng lại để tháo biển số xe và bỏ vào trong cốp.

Đúng lúc này, cả nhóm cướp lại nhìn thấy anh N.C.M (chính là nạn nhân vụ cướp do nhóm thực hiện ngày 9/3) điều khiển xe máy Sirius màu đen, mang biển kiểm soát 17B3-617.56 đi cùng chiều.

Cả nhóm manh động lại dùng thủ đoạn áp sát, cầm một gậy rút bằng kim loại giơ lên và dùng chân phải đạp vào người và khiến anh M. ngã ra đất rồi cướp xe của nạn nhân lần 2.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP Thái Bình đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, đồng thời chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng về trụ sở làm việc.

img

Tang vật vụ án (ảnh Bá Dương)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ diễn biến hành vi dùng dao, tuýp rút đe dọa, hành hung để chiếm đoạt 3 chiếc xe máy như đã nêu ở trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.