Xã hội

"Lô cốt" rút đi, đường phố Thủ Đức đầy "sẹo" lồi lõm

12/10/2021, 19:25

Tình trạng tái lập mặt đường cẩu thả lồi lõm diễn ra phổ biến trên các tuyến đường TP Thủ Đức.

Người dân khu phố 1, phường Long Thạnh Mỹ cho hay, đường Nguyễn Văn Tăng thường xuyên bị ngập nặng sau mưa lớn.

"Thi công đào đường đặt hệ thống thoát nước nhưng khi thi công xong đơn vị thi công tái lập mặt đường cẩu thả, đầy ổ voi, ổ gà làm nước đọng lại thành vũng, mất vệ sinh và nguy hiểm", một người dân phản ánh.

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Tăng do Ban QLDA đầu tư Xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư.

Cũng theo phản ánh của người dân, "lô cốt" tại giao lộ Võ Văn Ngân - Đặng Văn Bi thuộc dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân (Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư) mọc lên nhiều tháng qua nhưng thi công chậm chạp, vắng bóng công nhân dù TP đã cho phép các dự án giao thông được phép thi công trở lại.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 12/10, trên đường Nguyễn Văn Tăng, Võ Văn Ngân trên địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM), nhiều vị trí mặt đường lồi lõm do việc tái lập mặt đường cẩu thả, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Chạy dọc tuyến đường Nguyễn Văn Tăng nhiều vị trí mặt đường, lồi lõm, trời nắng bụi mịt mù, mưa xuống đọng thành ao như cái bẫy “rình rập”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ông Lê Việt Thanh - Đội trưởng Đội TTGT số 5 (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, trong 2 tháng đã lập biên bản xử phạt 8 trường hợp nhà thầu thi công vi phạm Luật giao thông trên đường Nguyễn Văn Tăng, Võ Văn Ngân với các lỗi như: không hoàn trả mặt đường theo nguyên trạng khi thi công xong, không bố trí người điều tiết giao thông.

"Đội sẽ tăng cường tuần tra để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", ông Thanh cho hay.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

img

Đường Nguyễn Văn Tăng chạy dọc từ ngã ba Gò Công (phường Long Thạnh Mỹ) đến Hoàng Hữu Nam có thể dễ dàng thấy mặt đường bị cày xới, đất đá vương vãi, nước đọng thành ao.

img

Sau khi lô cốt rút đi, tại các vị đào đường, đơn vị thi công kê tạm những tấm thép rất trơn trượt, nguy hiểm cho người đi đường.

img

Đường Nguyễn Văn Tăng thường xuyên bị ngập nặng sau mưa lớn.

img

Mặt đường Nguyễn Văn Tăng nhiều đoạn bị cày xới, nhầy nhụa sình bùn sau cơn mưa. img

Đoạn đường 200m trước cổng trường THPT Nguyễn Huệ trước đây là điểm nóng kẹt xe. Nay mặt đường đầy ổ voi, ổ gà tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

img

"Lô cốt" rút đi, chỉ sau thời gian ngắn đơn vị thi công tái lập mặt đường thì đường đã nhanh chóng xuống cấp, lồi lõm trở thành "bẫy" người đi đường. Ảnh chụp trước cổng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sáng 12/10.

img

"Lô cốt" tại giao lộ Võ Văn Ngân - Đặng Văn Bi thuộc dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân (Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư) mọc lên nhiều tháng qua nhưng thi công chậm chạp.

img

Đội TTGT số 5 (Sở GTVT TP.HCM) sẽ tăng cường tuần tra để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.