An ninh hình sự

Lộ danh tính nhóm trộm bí ẩn khiến Công ty LG Display liên tục mất thiết bị

04/08/2022, 15:08

Từ tháng 3/2022 đến 15/6/2022, nhóm công nhân nhiều lần trộm cắp thiết bị của Công ty LG Display đem bán, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (TP. Hải Phòng) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng tội trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty LG Display.

Danh tính các bị báo bị khởi tố bao gồm: Phạm Văn Mạnh (SN 1993), Nguyễn Văn Toản (SN 1995), cùng trú tại xã Tân Viên (huyện An Lão); Đào Công Tùng (SN 1994, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân); Vũ Tiến Trung (SN 1994, ở phường Cát Dài, quận Lê Chân) và Đỗ Quang Thái (SN 1989, ở xã Đặng Cương, huyện An Dương).

Những đối tượng này đều là công nhân của Công ty LG Display và cùng trú tại TP. Hải Phòng.

img

Công ty LG Display, thuộc Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương

Trước đó, Công an huyện An Dương nhận được đơn trình báo của ông Prak Jin Seok-Giám đốc An ninh Công ty LG Display, có trụ sở tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương) về việc xảy ra vụ trộm cắp tài sản là các khay nhựa đựng linh kiện điện tử tại công ty.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện An Dương nhanh chóng vào cuộc xác minh, rà soát, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến đêm 14 rạng sáng 15/6, khi nhóm công nhân đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 3/2022 đến 15/6/2022, chúng đã nhiều lần trộm cắp các khay nhựa, nhôm, sắt của Công ty LG Display. Sau khi lấy được các khay nhựa, nhôm, các đối tượng bán cho Phạm Đức Thịnh và thu được tổng số tiền khoảng hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.