Hồ sơ tài liệu

Lo đảo chính lần 2, Thổ cho phép thẳng tay bắn rơi máy bay

18/07/2016, 09:26
image

Ngày 18/7, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện hàng loạt biện pháp khẩn cấp tại Istanbul sau cuộc đảo chính bất thành.

Thổ Nhĩ Kỳ cho phép bắn rơi máy bay nổi loạn không

Thổ Nhĩ Kỳ cho phép bắn rơi máy bay nổi loạn không cần báo trước

Trích nguồn tin từ cảnh sát, tờ Sputniks cho biết, khoảng 1.800 binh lính, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ được bổ sung tới thành phố Istanbul và triển khai tại các vị trí chiến lược. Cùng lúc, nhiều phương tiện quân sự hạng nặng đang di chuyển tới khu vực này.

Thành phố Istanbul đang bị ban bố  tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với sự việc ít nhất 3 trực thăng của chính phủ đang bay trên bầu trời Istanbul bị cướp.

Như Sputniks News đưa tin trước đó, có ít nhất 42 trực thăng "biến mất" sau cuộc binh biến vừa qua, khiến nhiều e ngại khả năng có thể xảy ra cuộc đảo chính thứ hai nhằm lật đổ chính quyền Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan.

Ngay sau sự việc trên, chính quyền ông Erdogan đã triển khai hàng loạt chiến đấu cơ F-16 cùng 2.000 binh lính tới bảo vệ không phận Istanbul. Các binh lính này được lệnh bắn rơi bất cứ trực thăng nào từ phe nổi loạn mà không cần cảnh báo.

Hiện nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ gần 6.000 người liên quan tới đảo chính; Số người thiệt mạng lên tới 290 người. Bộ Ngoại giao nước này thông báo chính quyền hoàn toàn nằm quyền kiểm soát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.